Cọc sắt giăng bẫy người đi đường ở trung tâm Sài Gòn

Ngày 14/12/2014 20:11 PM (GMT+7)

Nhiều tuyến đường ở quận 1, TP HCM vài ngày qua xuất hiện đầy rẫy những chiếc cọc sắt do nhiều đơn vị thi công đèn, hoa trang trí bày ra hết sức nguy hiểm cho người đi đường

Các cọc sắt là những cây bu-lông được đóng trực tiếp xuống vỉa hè của những con đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn… nhô cao hơn 5 cm, nhiều cây sắc nhọn và đang còn dở mối hàn. Tuy nhiên, xung quanh lại không hề được che chắn hoặc có bảng cảnh báo an toàn.

Cọc sắt giăng bẫy người đi đường ở trung tâm Sài Gòn - 1

Những chiếc cọc sắt nhọn xuất hiện dày đặc trên các vỉa hè ở trung tâm TP HCM

Một số cọc đã được đơn vị thi công buộc dây để neo các trụ đèn trang trí, trong khi nhiều cọc khác nằm chỏng chơ trên vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ chẳng may vấp phải, hoặc té ngã vào.

Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn qua quận 1), những chiếc cọc này xuất hiện dày đặc. Gần 1 km tính từ đoạn giao nhau với đường Lê Duẩn cho tới đường Lê Lợi, khoảng 10 m lại có một “cái bẫy” như vậy.

Cọc sắt giăng bẫy người đi đường ở trung tâm Sài Gòn - 2

Nhiều đoạn dây cáp buộc sơ sài, nằm vương vãi trên mặt đường hoặc cuộn rối vào những gốc cây, trụ điện.

Bên cạnh các cọc sắt nhọn thì rất nhiều đoạn dây cáp được buộc sơ sài nằm vương vãi trên vỉa hè hoặc cuộn rối vào những gốc cây, trụ điện. Nhiều đoạn còn bị bung rời vương ra mặt đường. Các vật dụng dùng để thi công đèn, hoa trang trí cũng để rất lộn xộn. Một số đoạn đường, các sợi dây cáp mắc đầy ở các ngã tư trên vỉa hè khiến nhiều người phải chui qua để đi.

Cọc sắt giăng bẫy người đi đường ở trung tâm Sài Gòn - 3

Những cọc sắt này dài từ 5-10 cm đang trở thành nỗi ám ảnh với người đi bộ trên vỉa hè, đặc biệt là các du khách nước ngoài.

Cọc sắt giăng bẫy người đi đường ở trung tâm Sài Gòn - 4

Những dây cáp chắn ngang vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi bộ

Theo người dân tại các tuyến đường này, số cọc sắt trên được các đơn vị thi công bày ra trên đường từ hơn 1 tuần nay. Một số đoạn đã được nối dây cáp nhưng nhiều khu vực khác vẫn để những cọc sắt nhô cao. Đã có rất nhiều trường hợp người đi đường bị vấp ngã chảy máu do những “bẫy chông” này gây ra, trong đó có người nước ngoài.

Theo Gia Minh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot