Côn đồ miệt vườn vác hung khí dọa công an

Ngày 20/02/2014 08:21 AM (GMT+7)

Tranh giành lãnh địa làm ăn, mâu thuẫn khi ăn nhậu, đòi tiền bảo kê... đều được các băng nhóm côn đồ sử dụng hung khí để giải quyết.

Cùng với băng nhóm Lâm Giang ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nhiều đối tượng trong băng nhóm giang hồ Chín Thuận cũng đã bị bắt vào cuối năm 2013. Đây là 2 băng nhóm chuyên tranh giành lãnh địa “làm ăn” với nhau.

Gặp là chém

Một lần, trên đường đi chơi, đàn em của Lâm Giang là Huỳnh Công Vũ (tự Vũ Danh, 20 tuổi) và Hữu Văn Vũ (tự Vũ Quắn, 21 tuổi) phát hiện Nguyễn Hoàng Tống (23 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Giá Rai, cháu của Chín Thuận) đang ngồi đánh bài. Cả hai đi tìm đồng bọn xử Tống. Sau khi kéo về khu vực cạnh ngôi chùa Khmer cách đó không xa lấy hung khí, cả bọn hung hãn quay lại rượt chém Tống nhưng anh ta chạy thoát.

Đêm 27/11/2013, đàn em của Chín Thuận là Trương Văn Đạt (tự Đạt Pô,18 tuổi) và Tô Quốc Bảo (tự Bảo Heo, 20 tuổi) đi nhậu. Thấy Vũ Danh, Lê Minh cùng anh Triệu Phát (ngụ ấp 4, thị trấn Hộ Phòng) đang ngồi trong quán, Đạt và Bảo đi tìm Huỳnh Văn Thảo (tự Thảo Ma, 17 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (tự Hiếu Nhỏ, 19 tuổi) bàn nhau lấy hung khí chém Danh và Minh để trả thù. Khi cả nhóm quay lại quán, Danh và Minh bỏ chạy, riêng anh Phát không biết chuyện gì nên vẫn ngồi tại bàn, Bảo liền xông vào chém gây thương tích 40%.

Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ngày 12/4/2013, công an huyện bắt tạm giam Phan Công Thuận (23 tuổi), Đặng Công Hoàng An, Phan Văn Châu (cùng 26 tuổi) và ra lệnh truy nã Phan Công Búp (29 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Bình Nguyên). Trước đó, do mâu thuẫn với nhóm Phan Công Vương (20 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam) nên khi gặp, nhóm này dùng dao, rựa chém Vương gây thương tích 22%.

Côn đồ miệt vườn vác hung khí dọa công an - 1

Một nhóm côn đồ bị bắt giữ về hành vi sử dụng mã tấu chém người. Ảnh: Minh Sơn

Vác hung khí trả thù, đe dọa công an

Tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, liên tiếp trong nhiều ngày liền (từ 31/5 đến 2/6/2013), một nhóm thanh niên lăm lăm hung khí đến xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, vào quán cà phê và nhiều nhà dân tìm người, gây rối, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.

Đêm 2/6/2013, Công an huyện Điện Bàn đã bắt Nguyễn Văn Chương (23 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Bắc), sau đó bắt thêm Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Bắc), Phạm Đức Tú (22 tuổi, ngụ xã Điện Hòa). Cả ba khai nhận tham gia những vụ gây rối này có hàng chục đối tượng do mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên địa phương.

Cuộc sống người dân tại Quảng Ngãi cũng bị xáo trộn, náo động bởi các nhóm côn đồ thanh toán nhau. Tối 8/5/2013, Nìn A Quang (22 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đặng Quang Định (23 tuổi, ngụ huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Hoàng cùng một số đối tượng vào một quán bar ở TP Quảng Ngãi.

Tại đây, Định và Hoàng mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Hoàng bị đánh trúng đầu, ngã xuống nền xi măng bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu. Để trả thù, Định và đồng bọn lấy mã tấu tìm đánh nhóm thanh niên đã đánh Hoàng. Khi Công an phường Nghĩa Lộ và bảo vệ dân phố đến hiện trường, kiểm tra ô tô, thấy trên xe có 8 đối tượng trong tình trạng đã uống bia, rượu; đồng thời phát hiện 4 cây mã tấu các loại nên mời tất cả về trụ sở công an phường làm việc.

Ngay lập tức, một nhóm thanh niên khoảng gần 20 người từ trong bệnh viện kéo ra chửi bới, đe dọa chém, xô đẩy không cho lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Khi lực lượng Cảnh sát 113 đến mới đưa được số đối tượng này về trụ sở công an. Trong vụ này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng rút mã tấu đòi chém công an.

Bị bắt trước khi ra tay

Chiều 22/12/2013, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi), Châu Thành Hòa (25 tuổi), Trần Thanh Thuận (19 tuổi), Bùi Thanh Hùng (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Hân (30 tuổi) về hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng. Cả bọn bị tổ tuần tra Công an phường 6, TP Mỹ Tho phát hiện khi đang cầm mã tấu tụ tập chuẩn bị đi thanh toán đối phương. Hầu hết bọn chúng đều có tiền án, tiền sự và nhiều lần sử dụng hung khí đánh nhau gây rối trật tự công cộng.

Một nhóm gây án khác cũng bị công an nhanh chóng bắt gọn vào chiều 30/11/2013. Theo đó, tối 29/11/2013, hàng chục kẻ côn đồ trang bị mã tấu, hẹn gặp một nhóm thanh niên đến địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho hỗn chiến dẫn đến một thanh niên bị chém trọng thương.

Chiều hôm sau, hơn 10 trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho đi trên 2 taxi bất ngờ dừng lại trước quán nhậu trên Quốc lộ 50, bắt giữ 9 đối tượng có tuổi đời từ 16 đến 20. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai do nói xấu nhau trên mạng nên 2 nhóm hẹn ra “nói chuyện” bằng… mã tấu. 

Băng nhóm dùng mã tấu cướp, “xin đểu” sa lưới

Ngày 18-1-2014, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Minh Tuấn (Tèo 3 dê, 28 tuổi), Mai Thị Nữ (24 tuổi, vợ Tuấn) và 2 đồng phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, vợ chồng Tuấn và đồng bọn thường “xin đểu” các chủ quán trên địa bàn 2 xã Nhị Bình và Đông Thạnh. Nếu chủ quán không đồng ý, bọn chúng đe dọa đập phá, không cho buôn bán.

Ngoài ra, sau khi ra tù vào tháng 4-2013, Tuấn còn cầm đầu một băng nhóm nghiện ngập, chuyên dùng mã tấu chém người để cướp giật, trộm cắp tài sản. Ngày 31-12-2013, Công an TP HCM đã triệt phá băng nhóm này, bắt 17 đối tượng. Được biết, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 16 vụ trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Hóc Môn.

Theo Duy Nhân - Minh Sơn - Trần Thường - Tử Trực (Người Lao Động)
Nguồn:

Tin liên quan