Cụ bà già nhất thế giới mừng sinh nhật thứ 117

Ngày 05/03/2015 22:24 PM (GMT+7)

Ngày 4/3, cụ bà cao tuổi nhất thế giới đã thổi nến kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình bên bạn bè và gia đình tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Osaka, phía tây Nhật Bản.

Cụ Misao Ohkawa được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chính thức công nhận là người già nhất thế giới còn sống vào năm 2013, khi cụ Jiroemon Kimura qua đời vào tháng 6/2013 ở tuổi 116.

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 117 của mình, cụ bà Ohkawa diện một bộ kimono màu hồng và chụp ảnh bên người con trai 92 tuổi và 2 đứa chắt. Cụ Ohkawa sinh vào ngày 5/3, tuy nhiên báo chí Nhật Bản không giải thích vì sao lễ sinh nhật của cụ lại được tổ chức trước một ngày.

 Cụ bà già nhất thế giới mừng sinh nhật thứ 117 - 1

Cụ bà Ohkawa nhận hoa trong lễ sinh nhật lần thứ 117 của mình

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cụ bà sinh nhật lần thứ 117 và thị trưởng thành phố Osaka cùng nhiều bạn bè, người thân đã chúc mừng sinh nhật cụ Ohkawa và gửi tặng cụ rất nhiều hoa, quà.

Tuy nhiên, khi mọi người hỏi về bí quyết trường thọ, cụ bà Ohkawa trả lời là “không biết”. Trong những năm trước đây, câu trả lời của cụ thường là “ăn khỏe ngủ khỏe”.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, cụ Ohkawa sinh vào ngày 5/3/1898. Cụ kết hôn vào năm 1919 và có 3 người con, 4 người cháu và 6 người chắt.

Báo chí Nhật Bản cho biết suốt đời cụ Ohkawa không bao giờ bị ốm nặng, và cụ chỉ phải ngồi xe lăn vì mọi người lo sợ cụ bị ngã khi đi lại.

Số liệu thống kê do chính phủ Nhật Bản công bố hồi năm ngoái cho thấy quốc gia này hiện có hơn 58.000 cụ ông cụ bà thọ hơn trăm tuổi, nhiều hơn so với năm 2013 khoảng 4000 người. 

H.Anh (mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan