Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân

Ngày 05/11/2016 12:00 PM (GMT+7)

Suốt 22 năm qua, đôi chân thừa mọc ra từ lưng luôn là nỗi ám ảnh tột cùng của chàng trai trẻ ở Ấn Độ, anh luôn cảm thấy đau nhức và khó đi lại.

Anh Arun Kumar, 22 tuổi, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, từ khi sinh ra đã có 4 chân. Hai chiếc chân thừa mọc ra ở phần cuối lưng, một chiếc không phát triển, còn một chiếc dài đến đầu gối. Suốt 22 năm qua, đôi chân thừa này luôn là nỗi ám ảnh tột cùng với chàng trai trẻ.

Mới đây, Arun đã thông qua mạng xã hội để kêu gọi các bác sỹ giúp đỡ cắt bỏ đôi chân thừa kia. 

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 1

Arun Kumar khổ sở vì có tới 4 chân

Một nhóm các chuyên gia tại Bệnh viện Fortis ở Delhi đã đáp lại lời kêu gọi của Arun và tổ chức một loạt các cuộc kiểm tra để xác định các chân thừa mọc thêm từ đâu và xem liệu có thể phẫu thuật cho chàng thanh niên này hay không. 

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 2

Trong số 2 chân thừa, một chân không phát triển, còn 1 chân dài tới đầu gối

"Nếu được phẫu thuật cắt bỏ đôi chân thừa, tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tôi có thể đi lại và sinh hoạt như bao nhiêu người khác. Tôi luôn sẵn sàng để thực hiện ca phẫu thuật", anh Arun nói. 

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 3

2 chiếc chân thừa này mọc ra từ cuối lưng

Trên thực tế, đôi chân thừa ở phía sau lưng Arun đều không thể cử động nhưng anh vẫn cảm thấy chúng phía sau và trọng lượng của chúng làm hỏng tư thế và khả năng đi lại của anh. Anh luôn cảm thấy đau nhức ở lưng. Hơn nữa, tâm lý của chàng trai trẻ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 4

Anh luôn mong chờ một ngày phép màu có thể đến với mình.

Ngoài ra, việc sở hữu chân thừa khiến Arun rất khó mặc quần áo. Cậu buộc phải may lại những chiếc quần có 3 ống. 

Bà Kokila Devi, mẹ của Arun chia sẻ: "Arun rất khó khăn khi sinh ra do bị mắc kẹt bên trong. Khi được bác sỹ lấy ra khỏi bụng mẹ, tất cả đều kinh ngạc vì Arun có tới 4 chân. Tất cả các cánh tay và chân đều có kích cỡ như nhau".

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 5

Arun mặc quần có 3 ống

Các bác sỹ tại một số bệnh viện nói rằng có rất nhiều rủi ro nếu phẫu thuật cắt bỏ chân thừa khi Arun còn nhỏ. 

Bố của Arun nói thêm rằng họ rất nản lòng nhưng người dân trong làng thì an ủi rằng cứ sống như thế cũng ổn. 

Cuộc sống khổ sở của chàng trai 22 tuổi có tới... 4 chân - 6

Gia đình của Arun

Tiến sỹ Hermant Sharma cho biết các xét nghiệm mới gần đây đã mở ra hy vọng mới cho Arun. Đến thời điểm hiện tại, việc phẫu thuật cắt bỏ chân thừa vẫn cũng ẩn chứa nguy cơ rủi ro. Tuy nhiên, họ sẽ cố gắng nghiên cứu thêm để giúp anh có được cuộc sống bình thường.

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới