Cuối tuần, Hà Nội mát mẻ, có mưa dông

Ngày 07/06/2014 17:35 PM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trong hai ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc tiếp tục mát mẻ, một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông.

Vào chiều tối ngày 4/6, một vùng xoáy thấp hoạt động mạnh cùng với rãnh áp thấp đã mang đến trận mưa dông lớn giải nhiệt ở Bắc Bộ, dù vậy trận mưa dông kèm theo gió mạnh vào chiều tối ngày 04/6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng khi có 1 người tử vong và 4 người khác bị thương do cây gẫy đổ, nhiều gốc cây, bảng hiệu tại các tuyến phố của thủ đô Hà Nội và các thành phố lân cận cũng đã bị quật ngã.

Hai ngày nay, người dân Bắc bộ được hưởng bầu không khí mát mẻ do không khí lạnh tăng cường đem đến. Còn người dân Nam Bộ cũng đang sống trong những ngày đầu mùa mưa khá dịu mát. Theo các chuyên gia khí tượng, dịp cuối tuần, kiểu thời tiết dễ chịu này sẽ còn tiếp tục được duy trì tại cả 2 khu vực trên.

Ngày hôm qua (06/06), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39,1 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,7 độ; Con Cuông (Nghệ An) 38,4 độ; Tp. Đà Nẵng và Tp. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 38,5 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 38,3 độ; Tuy Hòa (Phú Yên) 38,7 độ,….

Ngày hôm nay (07/06), ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ và dự báo sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới.

Từ ngày 10, ngày 11, nắng nóng sẽ suy giảm về cường độ và sau đó có khả năng kết thúc.

Dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm 7/6:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết