Cuối tuần miền Bắc ấm dần, nhiệt độ tăng nhẹ

Ngày 28/11/2015 00:07 AM (GMT+7)

Trong hai ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trời ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt trung bình khoảng 15-23 độ C.

Hôm qua không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc Bộ có cường độ ổn định, sau suy yếu. Đẩy nhiệt nhiệt độ các địa phương nhích dần lên. Hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt trung bình trong ba ngày tới khoảng 15-23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 mét. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Hôm nay (28/11) ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2 - 3 mét. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cuối tuần miền Bắc ấm dần, nhiệt độ tăng nhẹ - 1

Ảnh minh họa.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng và thủy văn trung ương, hôm nay 28/11, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24oC.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ; phía nam 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 – 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; phía nam có nơi 30 – 32oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết