Cuối tuần nắng nóng có xu hướng giảm dần

Ngày 09/05/2015 08:02 AM (GMT+7)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần trong những ngày cuối tuần. Nguyên nhân là do khối khí mát đã đẩy rảnh áp thấp xuống khiến cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu.

Trong ngày hôm qua (8/5), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Mường La (Sơn La) 40 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,7 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,3 độ C….

Sang ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía tây suy yếu nên nắng nóng sẽ thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên, cường độ nắng nóng cũng bớt gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ khoảng 35 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên là 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, số điểm nắng nóng lên đến 38 – 39 độ C chỉ còn lác đác vài nơi.

Trong khi đó, ở khu vực phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, dự báo nắng nóng sẽ giảm gay gắt và có thể có mưa dông giải nhiệt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C. Mưa xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nên sẽ kéo theo nguy cơ tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Cuối tuần nắng nóng có xu hướng giảm dần - 1

Cuối tuần nắng nóng giảm dần (Ảnh minh họa)

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần vẫn duy trì thời tiết trời nắng vào ban ngày, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên phổ biến 22 – 25 độ C, cao nhất 32 – 35 độ C, khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C, cao nhất 33 – 36 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực những ngày cuối tuần:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày nắng nóng, từ chiều tối ngày 9 đến ngày 11 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất phía tây Bắc Bộ 30 – 33 độ C, khu vực Tây Bắc 33 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, phía đông Bắc Bộ 29 – 32 độ C.

Khu vực Trung Bộ: các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Các nơi khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên 34 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, các nơi khác 32 – 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên: 22 – 25 độ C, Nam Bộ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên 31 – 34 độ C, Nam Bộ 33 – 36 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot