Cuồng yêu, người đàn ông nước ngoài giam gái bán dâm

Ngày 01/09/2016 11:17 AM (GMT+7)

Sau khi chia tay, Kit nhờ bạn hẹn M. ra khách sạn để mua bán dâm rồi đề nghị cùng về quê nạn nhân ăn tết. Bị cự tuyệt, Kit dùng vũ lực bắt giam M.

Chiều 31-8, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Eng Yuong Kit (41 tuổi, quốc tịch Singapore) 5 tháng 6 ngày tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 2-2-2016, Eng Young Kit đã khống chế và giam giữ chị Võ Ngọc M. trong một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (quận 3).

Cụ thể, vào tháng 6-2015, Kit quen chị M. qua mạng xã hội. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm, Kit sang Việt Nam, chung sống như vợ chồng với M.. Lúc này, Kit biết M. đang hành nghề gái mại dâm.

Cho tới tháng 10-2015, M. quyết định chia tay Kit. Tuy nhiên, Kit không đồng ý và nhiều lần liên lạc nhưng M. không đồng ý gặp mặt. Kit về nước.

Cuồng yêu, người đàn ông nước ngoài giam gái bán dâm - 1

Bị cáo Eng Young Kit tại tòa.

Sau đó, Kit lại vào Việt Nam để tìm M. Biết M. không chịu gặp mặt, Kit nhờ một người bạn liên lạc, thỏa thuận mua bán dâm và được đồng ý.

Khoảng 4 giờ ngày 31-1-2016, Kit thuê khách sạn trên đường Hai Bà Trưng, rồi nhờ bạn hẹn M. Tại đây, cả hai gặp nhau và thực hiện mua bán dâm.

Sau đó, Kit đề nghị về Bạc Liêu ăn tết với gia đình M. rồi mới chia tay. Kit dọa nếu không đồng ý sẽ báo gia đình M. biết chuyện M. đang hành nghề bán dâm.

Nửa đêm 2-2-2016, khi cả hai xuống trả phòng để đi Bạc Liêu, M. giằng co thoát khỏi tay Kit, chạy lại núp sau lưng bảo vệ. Lúc này, Kit dùng vũ lực chụp cổ, khống chế M., kéo về phía thang máy, đưa lên phòng.

Phát hiện phòng cũ vừa thuê đã bị khóa cửa, Kit tìm cách mở cửa các phòng xung quanh và vào được một phòng có khách đang thuê. Kit đuổi những người này ra ngoài, đưa M. vào rồi chốt cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng PA71 và Lãnh sự quán Singapore tại TP HCM đến thuyết phục Kit mở cửa, thả người.

Đến 8 giờ 30 ngày 2-2-2016, lực lượng chức năng phá cửa, ném bom cay vào phòng, xông vào khống chế bắt giữ Kit, giải cứu nạn nhân.

Tại phiên tòa, Eng Yong Kit cho rằng vì quá yêu M. khi bị từ chối mới bị kích động, có hành vi sử dụng bạo lực bắt giữ nạn nhân như vậy.

Theo Quốc Chiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự