Cứu sống bé gái sơ sinh khi mẹ bị bắn vào cổ

Ngày 01/09/2015 08:43 AM (GMT+7)

Người mẹ đang mang thai ở tuần 33 thai kỳ. Tên cướp đã gí súng bắn vào vùng cổ khiến chị bị thương nặng. Rất may, cháu bé đã được cứu sống.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An, khoảng hơn 21h đêm (29/8), Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị Dung (34 tuổi) quê Thanh Hóa, đang mang thai 33 tuần bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống bé gái sơ sinh khi mẹ bị bắn vào cổ - 1

Bé gái được cứu sống, riêng người mẹ vẫn trong tình trạng nguy kịch (ảnh: Hoàng Yến)

Được biết, nạn nhân cùng với gia đình đang làm ăn và sinh sống tại Lào. Chị Dung được chuyển từ Bệnh viện Viên Chăn (Lào) về bệnh viện Nghệ An. Chị đã bị một tên cướp dùng súng bắn vào vùng cổ dẫn đến bị thương nặng.

Sau khi nhập viện ở Bệnh viện đa khoa Nghệ An, các bác sỹ đã mổ để cứu sống bé gái, lúc chào đời bé gái được 2kg. Do thể trạng của người mẹ yếu nên bé gái sinh ra trong tình trạng cơ thể tím tái, không khóc và yếu ớt.

Sau 1 ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt tại khoa Sản, bé gái đã có dấu hiệu tiến triển tốt hơn.

Riêng sản phụ Nguyễn Thị Dung vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot