Đà Lạt: Sập sàn trường học, 10 học sinh rơi từ độ cao 5m

Ngày 26/08/2017 22:41 PM (GMT+7)

Sàn của phòng học tại ngôi trường ở thành phố Đà Lạt bất ngờ bị sập, khiến 10 học sinh lớp 6 rơi xuống bên dưới.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào chiều 26.8, tại trường THCS và THPT Đống Đa (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 10 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đà Lạt: Sập sàn trường học, 10 học sinh rơi từ độ cao 5m - 1

Hiện trường sàn trường học bị sập cuốn theo 10 học sinh lớp 6

Ông Đoàn Khải, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đống Đa cho biết, vào khoảng 16h50, khi các học sinh tại lớp 6A4 chuẩn bị ra về thì bất ngờ sàn của phòng học bị sập, 10 học sinh rơi theo sàn xuống phòng học tin bên dưới.

Ngay sau tai nạn, 10 học sinh bị nạn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Thông tin từ bệnh viện, hầu hết các học sinh bị đa chấn thương, trong đó có 3 học sinh bị chấn thương vùng đầu, tất cả đều tỉnh táo.

Đà Lạt: Sập sàn trường học, 10 học sinh rơi từ độ cao 5m - 2

Diện tích sàn bị sập

Đà Lạt: Sập sàn trường học, 10 học sinh rơi từ độ cao 5m - 3

Tất cả các học sinh bị đa chấn thương nhưng tỉnh táo, có 3 học sinh bị chấn thương vùng đầu

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận vụ việc.

Tại hiện trường, ghi nhận khu vực sàn bị sập có diện tích khoảng 16m2 và rơi xuống phòng tin học bên dưới có độ cao gần 5m. Nhiều máy tính, bàn ghế ở phòng tin học cũng bị hư hỏng, bê tông, gạch vỡ nằm khắp nơi.

Theo nhà trường, thời điểm xảy ra sự cố, phòng học tin không có học sinh học.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi học sinh bị thương 5 triệu đồng.

Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự