Đại gia đình với 34 người thuộc 4 thế hệ sống chung với nhau

Ngày 18/07/2016 21:16 PM (GMT+7)

Họ đã sống bên nhau suốt 30 năm vui vẻ, hạnh phúc bên những bữa ăn "khổng lồ".

Đó là câu chuyện về một đại gia đình thuộc "tứ đại đồng đường" ở quận Meixian, Thiểm Tây, Trung Quốc. Gia đình gồm 4 thế hệ ông bà, con cháu chắt dâu rể với tổng 34 người bắt đầu ở với nhau từ năm 1980 đến nay. Họ vẫn luôn vui vẻ và ăn cùng nhau mỗi ngày. Họ cũng là niềm tự hào của người dân địa phương.

Đại gia đình với 34 người thuộc 4 thế hệ sống chung với nhau - 1

Theo lời kể của anh Chen Kuancang, người cao tuổi nhất trong gia đình là bố anh, ông Chen Zhiping, 84 tuổi. Mẹ của anh là bà Gao Guilang, 80 tuổi. Họ là thế hệ thứ nhất.  Anh Chen Kuancang còn có thêm 2 người em trai và họ cũng sống cùng với gia đình anh, là thế hệ thứ 2. Ba anh em trai có 7 người con - là thế hệ thứ 3 và những người con này lại có thêm 7 cháu. Tổng cộng đại gia đình có tất cả 34 người.

Để chứa đủ cả gia đình, họ phải xây dựng căn nhà với diện tích 750m2 năm 2015. Anh em Chen phải bỏ ra gần 1 triệu nhân dân tệ để xây dựng và trang trí nội thất. Đó là một căn nhà lớn và một chiếc bếp "khổng lồ" với những xoong nồi, chảo cỡ lớn để nấu cho đủ 34 người ăn. 

Tào Nga (Chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h