Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ”

Ngày 30/05/2015 16:52 PM (GMT+7)

Người dân Ấn Độ đang tìm mọi cách để chống lại đợt nắng nóng kinh hoàng đã khiến 1.800 người thiệt mạng.

Người dân Ấn Độ đang tìm mọi cách để chống lại đợt nắng nóng kinh hoàng đã khiến 1.800 người thiệt mạng.

Đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Ấn Độ, giết chết ít nhất 1.800 người trong tháng vừa qua, nung chảy nhựa đường, làm cạn kiệt sông hồ, và buộc người dân Ấn Độ phải tìm đủ mọi cách để chống nóng.

Các chuyên gia gọi đợt nắng nóng khủng khiếp này là “vô cùng nghiêm trọng” và cảnh báo rằng nó sẽ còn kéo dài trong ít nhất 2 ngày nữa tại một khu vực rộng lớn từ bang Tamil Nadu tới Himachal Pradesh.

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 1

Một nông dân Ấn Độ nằm dưới chiếc ô lót bìa các tông để chống nóng 

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 2

Đợt nắng nóng kinh hoàng đã giết chết hơn 1.800 người ở Ấn Độ

Trước tình trạng mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm người chết vì nắng nóng, người dân Ấn Độ đã tìm đủ mọi phương pháp để giải nhiệt, trốn nóng, từ đầm mình dưới ao, uống thật nhiều bơ sữa cho tới uống cả nước hành.

Người ta tin rằng nước hành ép mặc dù có vị cay nồng không hề dễ chịu nhưng sẽ giúp cơ thể họ tỏa nhiệt nhanh, tránh được cái nóng như thiêu như đốt ngay cả trong nhà.

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 3

Dân Ấn Độ leo lên nóc nhà ngủ vì không chịu được không khí hầm hập trong nhà

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 4

Một người bán hàng rong lả đi dưới bóng cây

Hầu hết những người thiệt mạng trong đợt nắng nóng này là do mất nước hoặc say nắng, và chỉ riêng trong hôm thứ Năm, 100 người ở bang Andhra Pradesh và Telangana đã gục ngã vì nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C.

Những người có nguy cơ tử vong cao nhất là nông dân, công nhân xây dựng phải làm việc dưới trời nắng gay gắt, không có bóng râm và không uống đủ nước.

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 5

Điều hòa và quạt trở thành những mặt hàng bán chạy nhất ở Ấn Độ trong thời gian qua

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 6

Một người dân Ấn Độ rán trứng bằng sức nóng của mặt trời

Chính phủ Ấn Độ đã phải điều hàng trăm xe bồn chở nước cung cấp cho hơn 4.000 ngôi làng đang “khát” trầm trọng ở bang Maharashtra, trong khi mùa màng, gia súc và động vật hoang dã đang chết dần chết mòn vì thiếu nước.

Trong tuần tới, Ấn Độ dự kiến sẽ đón một trận “mưa vàng” dập tắt đợt nắng nóng kinh hoàng. Đợt không khí lạnh mang mưa này sẽ di chuyển dần từ phía nam lên phía bắc, và nó là niềm trông đợi của hàng triệu con người đang vật vã vì nóng.

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 7

Vẻ mệt mỏi của những phụ nữ bán hoa quả dưới nắng nóng

Dân Ấn Độ uống nước hành chống nắng nóng “sát thủ” - 8

Nông dân Ấn Độ tranh thủ đưa nông sản lên thuyền trước khi mặt trời mọc

Tuy nhiên dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục phải chịu đựng thời tiết hạn hán, khô nóng trong thời gian tiếp theo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng và đời sống của người dân.

Theo Trí Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nắng nóng đỉnh điểm