Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách

Ngày 24/01/2014 14:42 PM (GMT+7)

Nhiều gian hàng trưng bày đào Tết đã rộn ràng trên khắp phố nhưng theo ghi nhận sáng ngày 24/1, không khí mua sắm từ người dân vẫn khá trầm lắng. Giá cả ít biến động.

Trên các con phố như Hồ Tùng Mậu, cầu Diễn, đường Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Yên Phụ, chợ hoa Quảng Bá… đào và quất Tết đã được bày bán vàng rực, đỏ thắm bên đường. Theo ghi nhận, giá bán đào quất dù đã cận kề Tết Nguyên đán nhưng vẫn khá mềm, không khí mua bán cũng không sôi động.

Quất loại thường được bán với giá trung bình khoảng 400.000- 600.000 đồng/chậu. Riêng quất thế giá đắt hơn, tùy thuộc vào từng cây.

Anh Nguyễn Văn Đoàn, quê Mê Linh, Hà Nội, một chủ buôn bán quất trên đường Lạc Long Quân cho hay: Quất do gia đình anh tự trồng, chăm sóc. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, anh đã để 1/3 số  gốc quất vào mã từ 15 tháng Chạp bán dần. Nhưng đến giờ cũng chỉ bán được một ít. Năm nay kinh tế khó khăn mọi người thắt chặt chi tiêu hơn nên quất tiêu thụ cũng rất chậm.

Giá đào năm nay cũng ít biến động so với mọi năm, thị trường đào quất vẫn chưa thực sự hút khách.  Giá đào thế cho thuê không chênh lệch so với năm ngoái bao nhiêu, nhưng giá bán đã giảm từ 10-15% so với năm ngoái. Nhiều công ty, đơn vị đã bắt đầu đi đặt thuê những cây đào về chơi Tết.

Tuy nhiên, khách chủ yếu đặt thuê đào thế loại từ 5 - 8 triệu, những cây có giá trên 15 triệu đồng thì cũng mới chỉ có nhiều người hỏi còn lượng mua rất ít.

Chị Thanh chủ một quầy bán đào trên phố Lạc Long Quân cho biết: “Giá đào năm nay ít thay đổi, nhưng lượng khách mua cho đến thời điểm này ít hơn nhiều so với năm ngoái. Giá đào tùy thuộc vào từng cây, nếu là đào thế và đào rừng thì cao hơn”.

Khác với những cây đào lâu năm có giá “khủng”, có rất nhiều điểm bán đào cành, với giá chỉ khoảng 200.000- 300.000 đồng/cành. Đào cành hiện lại được bán chạy. Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, đặc biệt tại chợ hoa Quảng Bá, đào cành Nhật Tân, Phú Thượng bày bán nhiều với giá từ 50.000 -150.000 đồng/cành, cành đẹp có nhiều nụ và lộc thì giá 250.000- 300.000 đồng/cành.

Đang loay hoay chọn một cành đào ưng ý về chơi Tết, chị Hoàng Thúy Hạnh trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, giá đào năm nay khá “mềm”, chỉ 200-300.000 đồng là đã có thể sở hữu một cành đào tương đối đẹp.

“Thời tiết được dự báo khá ấm áp, nên chắc chắn đào sẽ nở đẹp. Tôi đang chọn một cành nhiều lộc, nhiều nụ, nắng ấm vài ngày nữa, cành đào nở bung đúng ngày Tết, rất đẹp”, chị Hạnh nói.

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 1

Còn vài ngày nữa là tới Tết Giáp Ngọ, trên các con phố Hà Nội đào được bày bán đỏ thắm bên đường

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 2

Thời tiết nắng ấm vào ban ngày khiến đào nở sớm hơn so với dự định

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 3

Mặc dù Tết cận kề nhưng giá đào trên thị trường khá mềm, không khí mua bán khá trầm lắng

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 4

Những người bán đào ngồi chờ dài đợi khách tới hỏi mua

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 5

Chị Thanh chủ một quầy bán đào trên phố Lạc Long Quân cho biết: “Giá đào năm nay ít thay đổi, nhưng lượng khách mua cho đến thời điểm này ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 6

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 7

Cụ ông đang chọn đào trên phố Lạc Long Quân

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 8

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 9

Người dân chọn mua cho mình một cành đào ưng ý

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 10

Đào cành được bán với giá từ 100.000 đến 300.000 đồng/cành

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 11

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 12

 Không khí Tết đã đến gần, những cánh hoa đào rực rỡ đang khoe sắc trên phố Hà Nội

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 13

 Không khí Tết đã đến gần, những cánh hoa đào rực rỡ đang khoe sắc trên phố Hà Nội

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 14

Người bán tràn ra cả lòng đường để chào mời

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 15

Mai vàng đã khoe sắc trên các tuyến đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Xã Đàn, Hoàng Minh Giám.

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 16

So với năm ngoái, hoa mai về Hà Nội năm nay ít hơn và nở muộn hơn.

Đào Tết ngập phố giá “mềm” vẫn vắng khách - 17

Giá hoa mai năm nay cao hơn khoảng 10% so với năm trước. Phần tăng này bù vào phí vận chuyển, nhân công tăng

Hải Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan