Đầu tháng 1/2014, miền Bắc có rét dưới 15 độ C

Ngày 30/11/2013 08:00 AM (GMT+7)

Các tỉnh miền Bắc đang có rét kèm theo mưa nhỏ, dự báo 2 ngày cuối tuần nhiệt độ chỉ khoảng 17 – 18 độ C. Nếu tính rét đậm dưới 15 độ C thì dự báo, đến đầu tháng 1/2014 các tỉnh miền Bắc mới phải trải qua.

Rét được gọi là rét đậm khi nhiệt độ trung bình ngày phổ biến trong khoảng 13 độ C đến 15 độ C.

Rét dưới 15 độ C trong 3 ngày vào đầu tháng 1/2014

Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa Đông Xuân năm 2013 – 2014 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy, mùa Đông năm nay, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa Đông Xuân 2013-2014 ở Bắc bộ phổ biến cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Điều này có nghĩa là thời tiết mùa Đông năm nay được dự báo sẽ ấm hơn.

Còn các khu vực khác trong cả nước, nền nhiệt độ cả mùa được dự báo ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tức là tương đương với mọi năm.

Đặc biệt, năm nay rét đậm sẽ đến muộn hơn. Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào đầu tháng 1/2014.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ghi nhận qua các năm, đợt rét đậm đầu tiên thường xảy ra vào khoảng ngày 25/12. Còn năm ngoái, đợt rét đậm đầu tiên xảy ra vào ngày 30/12/2012.

Cũng theo ông Tăng, dự báo, trong đợt rét được dự báo đầu tháng 1/2014 tới này, nhiệt độ tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ sẽ xuống dưới 15 độ C và kéo dài trong 3 ngày.

Sau khi xảy ra đợt rét đậm đầu tiên này, dự báo các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ sẽ liên tiếp chịu thêm các đợt rét đậm tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014.

Về thời gian các đợt rét đậm, ông Bùi Minh Tăng nhận định: “Trong mùa đông xuân năm 2013-2014 ở các tỉnh phía Bắc xen kẽ giữa những thời kỳ ấm hơn mức bình thường là một số đợt rét đậm, rét hại. Phần lớn các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng cũng đề phòng có đợt kéo dài hơn”.

Đầu tháng 1/2014, miền Bắc có rét dưới 15 độ C - 1

Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong giá rét mùa Đông năm ngoái (Ảnh: Khampha.vn)

Thứ Bảy - Chủ Nhật, miền Bắc tiếp tục rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, thời tiết các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa 2 ngày Thứ Bảy (30/11) và Chủ Nhật (1/12) tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nguyên nhân do không khí lạnh được bổ sung khiến nhiệt độ giảm sâu.

Về đêm, độ rét càng sâu hơn do nhiệt độ giảm thấp xuống mức 13 độ C – 17 độ C. Ban ngày trời quang mây, hửng nắng, trời ấm hơn đôi chút với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 19 độ C – 23 độ C.

Các tỉnh trung Trung Bộ, mưa xuất hiện nhiều nơi với lượng đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ về đêm phổ biến 15 độ  C– 18 độ C ở phía Bắc các tỉnh Trung trung bộ, trời lạnh, 21 độ C – 24 độ C ở phía Nam các tỉnh Trung trung bộ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất 18 độ C – 22 độ C ở phía Bắc và 26 độ C – 30 độ C ở phía Nam.

Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C – 33 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Thủ đô Hà Nội, Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 độ C đến 24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 độ C đến 33 độ C.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan