Đầu tuần, Hà Nội có thể có mưa dông

Ngày 09/06/2014 22:49 PM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc vào chiều tối và đêm trong nửa đầu tuần.

Trưa hôm nay (09/06), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Hoài Nhơn (Bình Định) 37.4 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 37.7 độ, Phan Rang (Ninh Thuận) 37.1 độ.

Ngày mai (10/06), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh nắng nóng sẽ dịu dần với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 – 36 độ; các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận nắng nóng còn duy trì trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Dự báo sang ngày 11, nắng nóng suy giảm thêm. Khoảng ngày 12, ngày 13/ 06 nắng nóng có thể tạm thời kết thúc ở miền Trung. 

Tại Hà Nội, 3 ngày đầu tuần sẽ xuất hiện nhiều trận mưa rào và dông vào buổi chiều và tối. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, gió giật mạnh có thể gây đổ cây, các biển hiệu quảng cáo...

Trong 2 ngày đầu tuần, Hà Nội và các tỉnh lân cận, nắng nóng duy trì trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ phổ biến ở mức 35-36 độ C.

Dự báo từ ngày 11/6, nắng nóng có khả năng suy giảm dần. Khoảng ngày 12/6, nắng nóng tạm thời kết thúc ở miền Bắc, miền Trung, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. 

Dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trong cả nước chiều tối và đêm 9/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ  34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Nội: Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết