Đêm mai miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh

Ngày 29/11/2014 00:05 AM (GMT+7)

Bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, từ ngày 01/12, ở các tỉnh miền Bắc trời trở rét.

Dự báo khoảng chiều và đêm 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày 01/12 các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Từ đêm 30/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.

Từ sáng 1/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Từ ngày 01/12, ở các tỉnh miền Bắc trời trở rét. 

Đêm mai miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh - 1

Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Hiện nay, bão số 4 đang nằm trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam, từ đêm mai (29/11) trên các tỉnh từ Đã Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ đêm mai (29/11), trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông chính từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 2, có sông trên báo động 2.

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (29/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23 độ, vùng núi có nơi 17 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều tối mai mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3; từ chiều mai tăng lên cấp 4 – 5, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi – Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3; từ chiều mai tăng lên cấp 3 – 4, sau tằng lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết