ĐH Y Hà Nội: Điểm chuẩn ngành lên đến 28

Ngày 03/08/2013 15:05 PM (GMT+7)

Dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ Đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội năm nay là 28 điểm. Trường vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT xin thêm 150 chỉ tiêu để "cứu" hơn 100 thí sinh đạt điểm 27,5 điểm.

Ông Nguyễn Đức Hinh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay nhà trường tuyển thẳng 81 em học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (trong đó 79 em đăng ký học ngành Bác sĩ Đa khoa). Cùng đó, khoảng 20 thí sinh xét tuyển thẳng trúng tuyển vào đều chọn học ngành Bác sĩ Đa khoa. Trường chỉ có 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ Đa khoa. Như vậy, chỉ tiêu còn lại của ngành Bác sĩ đa khoa còn gần 450 chỉ tiêu.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của nhà trường số lượng thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên là 718 em, từ 27,5 điểm trở lên là 568 em, từ 28 điểm trở lên là 407 em (đã tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Nếu nhà trường lấy điểm chuẩn trúng tuyển ngành Bác sĩ Đa khoa 27,5 điểm, nhà trường vẫn thừa khoảng 120 em đạt 27,5 điểm. Như vậy, bắt buộc nhà trường dự kiến lấy điểm chuẩn là 28 đối với ngành Bác sĩ Đa khoa.

“Để cứu vớt 120 thí sinh này, chúng tôi đã gửi công văn sang bộ GD-ĐT xin thêm 150 chỉ tiêu nữa. Khi Bộ đồng ý, chúng tôi sẽ lấy điểm thí sinh từ 26 đến 27,5 điểm đối với số chỉ tiêu xin thêm này”, ông Hinh nói.

Trường ĐH Y Hà Nội lấy điểm chuẩn theo ngành học, không lấy điểm sàn vào trường. Do đó, thí sinh không được chuyển ngành học, mặc dù ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn.

Theo ông Hinh, hiện nay trường đang chờ ý kiến từ phía Bộ GD-ĐT về phương án này. Bộ Y tế cũng  rất đồng thuận với phương án trường đưa ra vì hiện nay nguồn nhân lực ngành y còn đang rất thiếu và không nên bỏ lỡ cơ hội cho những thí sinh giỏi này vào ngành Y.

Kỳ thi năm nay, trường có 1.050 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt 27 điểm, nhà trường thống kê có hơn 700 em và đa số các thí sinh này đều đăng kí vào ngành Bác sĩ Đa khoa.

Năm 2012, điểm chuẩn vào trường đối với ngành Bác sĩ Đa khoa là 26 điểm; Bác sĩ Y học cổ truyền 21; Bác sỹ Răng Hàm Mặt 24; Bác sỹ Y học dự phòng 20…

Theo Đức Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan