Đỡ đẻ tại nhà bằng dao lam, bé trai nguy kịch

Ngày 30/03/2013 09:31 AM (GMT+7)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngày 29/3 cho biết vừa tiếp nhận bé trai sơ sinh (10 ngày tuổi, Sóc Trăng) bị nhiễm uốn ván do dùng lưỡi lam cắt rốn.

Trước đó, bé được chuyển đến từ cơ sở y tế địa phương trong tình trạng sốt cao, tím tái, co giật…

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức điều trị cho cháu bé theo phác đồ, cho thở máy, nuôi ăn qua đường ống dạ dày. Hiện tình trạng bé đã tạm ổn nhưng chưa tiên lượng trước điều gì.

Đỡ đẻ tại nhà bằng dao lam, bé trai nguy kịch - 1
Bé trai nhiễm uốn ván đang cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - TPHCM

Khi mang thai, mẹ bé không đi chích ngừa uốn ván. Do nhà xa trung tâm y tế nên khi chuyển dạ, sản phụ được bà mụ vườn đỡ đẻ tại nhà, đồng thời dùng dao lam cắt rốn và “bôi một chất bột màu trắng lên để sát trùng”.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, song đến ngày thứ 3 thì quấy khóc, bỏ bú, sau đó bệnh trạng ngày càng nặng thêm.

Theo bác sĩ Phan Tứ Quí, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc sơ sinh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đây là hậu quả của việc mang thai không chích ngừa uốn ván và đỡ đẻ theo kinh nghiệm dùng lưỡi lam, kéo sắt, tre nứa… để cắt dây rốn. Tình trạng uốn ván sơ sinh đang gia tăng và 20-40% trẻ có nguy cơ tử vong khi bị nhiễm.
Tin-ảnh: Ng.Thạnh

Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan