Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa nhỏ vài nơi

Ngày 06/01/2016 09:11 AM (GMT+7)

Hôm nay, bộ phận không khí lạnh mới tăng cường sẽ gây mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta. 

Dự báo, ngày hôm nay (06/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Mặc dù là khối khí lạnh yếu nhưng cũng khiến cho nền nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm từ 2 - 3 độ C và phổ biến 22 - 24 độ C. Về đêm và sáng sớm, ở Bắc Bộ vẫn có sương mù, sương mù nhẹ xuất hiện.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 – 3, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 3 - 4. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. 

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa nhỏ vài nơi - 1

Không khí lạnh gây mưa cho miền Bắc (Ảnh minh họa)

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi tên 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot