Đồng muối ô nhiễm, Sở GD-ĐT kêu cứu giùm cho học trò

Ngày 27/04/2016 15:45 PM (GMT+7)

Hàng chục học sinh, giáo viên bị bệnh hô hấp, mắt do bụi muối của đồng muối tại Khu Công nghiệp muối Quán Thẻ gây ra. Sở GD-ĐT phát khẩu trang cho thầy cô và học sinh (!).

Ngày 27-4, Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Thuận cho biết đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tình trạng học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) bị viêm đường hô hấp trên, bệnh về mắt do đồng muối của Khu Công nghiệp muối Quán Thẻ gây ra.

Đồng muối ô nhiễm, Sở GD-ĐT kêu cứu giùm cho học trò - 1

Đồng muối Quán Thẻ, thủ phạm gây bệnh cho học sinh, giáo viên.

Theo ông Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Ninh Thuận, từ đầu tháng 4 đến nay, có hơn 50 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh bị sổ mũi, nghẹt mũi, đỏ mắt do cát mịn và bột muối từ đồng muối liền kề bay vào; một số thiết bị dạy học, máy vi tính... có dấu hiệu hư hỏng.

Sở Giáo dục- Đào tạo TỈNH đã chỉ đạo trường mua thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi phát cho giáo viên, học sinh để tạm thời bảo vệ sức khỏe. Tất cả thầy cô giáo, học sinh cũng được trang bị khẩu trang y tế khi đến trường.

Đồng muối Quán Thẻ gây ô nhiễm môi trường từ nhiều năm qua khiến sản xuất của hàng trăm hộ dân địa phương bị đình trệ, đời sống xáo trộn nhưng tỉnh Ninh Thuận chưa có giải pháp xử lý rốt ráo.

Theo L.Trường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h