Gần 300 người thương vong vì TNGT dịp Tết

Ngày 14/02/2013 10:45 AM (GMT+7)

Mùng 4 Tết Quý Tỵ), Đoàn công tác Bộ Công an do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đến kiểm tra công tác, tình hình thường trực chiến đấu và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý sau Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ vẫn còn dài, sẽ diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân; cán bộ, viên chức trở lại công sở làm việc, học sinh, sinh viên trở lại trường học; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao; đây cũng là thời điểm bọn tội phạm hình sự lợi dụng gia tăng hoạt động phạm tội, tình trạng người điều khiển phương tiện uống rượu, bia gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng ứng trực cần thực hiện nghiêm túc Công điện số 231 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm an toàn giao thông những ngày nghỉ Tết Nguyên đán còn lại và mùa lễ hội đầu năm.

Trước đó, ngày 12-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện số 231/CĐ-TTg về đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày nghỉ còn lại dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội xuân 2013.

Gần 300 người thương vong vì TNGT dịp Tết - 1

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Công điện viết: "Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nên tai nạn giao thông có giảm so với Tết năm 2012."

Tuy nhiên, theo công điện, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp (4 ngày Tết từ 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết, trên toàn quốc đã xảy ra 170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 144 người, bị thương 147 người, đặc biệt ngày mồng 3 Tết xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 63 người).

Để giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân trong những ngày nghỉ Tết còn lại và dịp lễ hội xuân năm 2013, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ đạo thực hiện kiên quyết, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự xã hội nói chung và an toàn giao thông nói riêng đã nêu trong các Công điện trước Tết; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Kiên quyết giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương.

Xử lý nghiêm các hành vi gây tai nạn giao thông

Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tăng cường phối hợp ba lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và Cảnh sát cơ động xử lý nghiêm đối tượng càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành Giao thông vận tải tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách, nhất là xe khách chạy ban đêm, vận chuyển hành khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia.

(Theo TTXVN)
Nguồn:

Tin liên quan