Giả công an, bắt giữ người đòi chuộc 300 triệu đồng

Ngày 28/03/2014 16:06 PM (GMT+7)

Chỉ trong buổi chiều, công an đã bắt gọn nhóm đối tượng bắt người trái pháp luật gồm 5 đối tượng.

Chiều 28/3/2014, công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng là Nguyễn Trọng Thu Sương (SN 1980, ngụ quận Bình Tân), Lý Hồng Thuận (SN 1985, ngụ quận 4), Lục Hoa Quang (SN 1973), Trần Minh Hải (SN 1988, cùng ngụ quận 10) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1973, ngụ huyện Bình Chánh). Các đối tượng trên bị điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Giả công an, bắt giữ người đòi chuộc 300 triệu đồng - 1

Đối tượng Sương tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng tháng 4/2013, ông Trần Kim N. (36 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1) tham gia cá độ bóng đá, nợ Sương 100 triệu đồng. Số nợ quá lớn, N. không có đủ khả năng chi trả. Do nợ với lãi suất cao nên đến đầu năm 2013, cộng dồn lãi, tổng cộng N. nợ của Sương số tiền 300 triệu đồng. Tối 26/3/2014, Sương hẹn ông N. đến một quán cà phê để trò chuyện. Ở đây, Sương cùng đồng phạm bắt giữ ông N..

Sau đó, hai người đàn ông nhóm của Sương gọi điện đến gia đình của N. giả là công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bảo, ông N. liên quan đến một vụ buôn bán ma túy, nếu muốn chuộc người thì gia đình phải “lo” 300 triệu đồng. Không chỉ thế, nhóm đối tượng còn đưa điện thoại cho gia đình nói chuyện với ông N.. Ông N. khuyên gia đình cầm nhà để chuộc mình về.

Giả công an, bắt giữ người đòi chuộc 300 triệu đồng - 2

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra

Một mặt lo tiền để chuộc ông N., mặt khác, gia đình điện thoại báo cho cơ quan công an. Chiều cùng ngày, Sương điện thoại buộc gia đình ông N. phải ký vào giấy nợ 300 triệu đồng. Khi Sương cùng Thuận đến nhà buộc gia đình ký vào giấy nợ thì bị công an ập vào bắt giữ.

Cùng thời gian, công an ập vào phòng ở tầng 5 của một nhà hàng tại phường 9, quận 5 giải cứu ông N., đồng thời bắt giữ thêm 3 đối tượng.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Thu Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan