Giá thực phẩm tăng nhẹ 5%- 10% theo giá xăng

Ngày 05/07/2013 15:51 PM (GMT+7)

Hiện giá thịt ba chỉ, sườn…90.000 – 100.000 đồng/kg, tăng 5.000 – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 6.

Dù không đến mức “té nước theo mưa” nhưng hai lần tăng giá xăng vừa qua cũng kéo giá thực phẩm tăng nhẹ lên chút ít. Thực tế tại một số chợ trong nội thành Hà Nội, hiện sau hai lần tăng giá xăng vào ngày 14/6 và ngày 28/6, giá nhiều loại thực phẩm và rau xanh phổ biến đã tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Tăng nhẹ

Sau một tuần tăng giá xăng, sáng 5/7, chị Loan ngụ tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội đi chợ thấy một số loại thực phẩm đã tăng giá.

Cụ thể, sườn loại ngon tại chợ Nguyễn Phúc Lai đã tăng giá từ 90.000 đồng/kg lên mức 100.000 đồng/kg.

Sườn loại 2 cũng đã lên giá thành 90.000 đồng/kg. Chị Loan cho hay: “Loại sườn này hồi đầu tháng 6, tôi chỉ mua với giá 80.000 đồng/kg, thậm chí lúc chợ rẻ, tôi còn mua được với giá 70.000 đồng/kg”.

Thịt ba chỉ hiện đang có giá 85.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 6.

Tương tự, rau cải đắng cũng đã tăng từ 3.000 đồng/mới lên 4.000 đồng/mớ, với loại 5.000 đồng/mớ thì mớ được tính nhiều hơn chút xíu.

Các loại đỗ xanh cũng tăng giá từ 12.000 đồng/kg lên mức 15.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số mặt hàng khác như gạo, thủy hải sản hầu như vẫn giữ giá. Cụ thể, gạo Bắc Hương vẫn 15.000 đồng/kg. Ngao 20.000 – 25.000 đồng/kg. Tôm đồng loại to 15.000 đồng/lạng, loại bé 12.000 đồng/lạng.

Giá một số loại hoa quả cũng khá ổn định. Măng cụt 25.000 – 30.000 đồng/kg, bưởi Năm Roi 15.000 đồng/quả…

Khác với chợ truyền thống, tại hệ thống siêu thị, giá cả nhóm hàng này vẫn đang khá ổn định. Nhiều siêu thị cho hay, chưa nhận được thông báo tăng giá từ các nhà cung cấp đối với nhóm hàng lương thực thực phẩm.

Có thể còn tăng nữa

Nhận định về tác động của hai lần tăng giá xăng liên tiếp trong tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho hay, có thể sẽ không thể hiện nhiều nhưng sự tác động kéo giá vào nhóm hàng lương thực thực phẩm sẽ xảy ra.

Giá thực phẩm tăng nhẹ 5%- 10% theo giá xăng - 1

Giá thực phẩm tăng nhẹ 5 - 10% theo giá xăng

Có thể trong tháng 7 này, tác động kéo giá này sẽ được thể hiện rõ hơn trên nhóm hàng lương thực thực phẩm. Dự báo về thị trường, giá cả trong tháng 7, Bộ Công thương cho hay, thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động của các yếu tố như việc điều chỉnh tăng giá xăng giữa tháng 6 và mùa mưa bão tại một số địa phương.

Cụ thể, đối với nhóm nhiên liệu như xăng, dầu, chất đốt…từ nay đến cuối năm, giá hàng trên thế giới có xu hướng tăng nhất là khi một số nước bắt đầu vào mùa lạnh. Còn đối với tác động từ mùa mưa bão, giá hàng hóa thực phẩm có thể sẽ tăng cục bộ tại một số địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng cho hay, mức tăng sẽ không nhiều. Nguyên nhân bởi sức mua của người dân còn yếu, cùng với xu hướng giảm lãi suất và các biện pháp điều hành thị trường tiền tệ quyết liệt nên nhóm mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực, thực phẩm sẽ giữ mặt bằng giá ổn định và sẽ không có chuyện tăng đột biến.

Tháng 6 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 5 năm 2013 chỉ tăng 0,05%, trong đó chỉ số giá tiêu dùng một số nhóm như: thực phẩm, giao thông, bưu chính viễn thông giảm. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng năm 2013 so với 6 tháng năm 2012 tăng 6,73% cho thấy lạm phát không còn là mối lo ngại lớn trong năm 2013 và có khả năng kiềm chế lạm phát thấp hơn năm 2012.

Trong cơ cấu CPI 6 tháng đầu năm, ngoài nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm còn có nhóm lương thực cũng giảm, nhóm có mức tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm