Giá vé xe Tết tăng đến 60%

Ngày 16/11/2013 09:38 AM (GMT+7)

Giá vé xe phụ thu cao nhất tại Bến xe Miền Đông, TP HCM chủ yếu rơi vào các ngày cao điểm từ 24 đến 30 tháng chạp. Các hãng Thuận Thảo, Mai Linh, Cúc Tùng, Sao Vàng... đã có kế hoạch bán vé xe Tết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ), TP HCM - lượng khách đi lại dịp Tết tập trung chủ yếu vào các ngày 24, 25, 26, 27 và 28 tháng chạp âm lịch, trung bình khoảng 45.000 lượt người/ngày.

Các tuyến có lượng hành khách dự kiến tăng cao là từ TP HCM đi Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Bắt đầu bán vé từ 1-1-2014

Thời gian BXMĐ phục vụ Tết là 20 ngày, từ 21 tháng chạp năm Quý Tỵ đến hết mùng 10 tháng giêng năm Giáp Ngọ (tức từ ngày 21-1 đến 9-2-2014). Riêng các tuyến đi miền Bắc sẽ được triển khai phục vụ sớm hơn, từ ngày 15-1-2014.

Ông Thừa cho biết từ ngày 1-1-2014, BXMĐ bắt đầu bán vé trước cho hành khách đi từ ngày 26 đến 28-1-2014 (26-28 tháng chạp) tại quầy 13 và 14. Hành khách có nhu cầu mua vé đến trực tiếp 2 quầy này để được hướng dẫn thông tin. Các tổ chức, cá nhân đăng ký mua vé qua điện thoại thì liên hệ số 08.35112459.

Giá vé xe Tết tăng đến 60% - 1

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông

Cũng như mọi năm, BXMĐ áp mức phụ thu cao nhất không quá 60% đối với hành khách đi từ ngày 24 đến 30 tháng chạp trên các tuyến từ Huế trở ra Bắc; từ Ninh Thuận đến Quảng Nam, Đà Nẵng; từ TP HCM đến Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng và các tuyến thuộc tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Mức phụ thu 40% áp dụng trên các tuyến từ Huế trở ra Bắc cho hành khách đi từ ngày 18 đến hết 23 tháng chạp (từ 18 đến 23-1-2014). Riêng các tuyến từ Ninh Thuận ra Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum sẽ phụ thu 40% từ ngày 21 đến hết 23 tháng chạp (từ 20 đến 23-1-2014).

Riêng đối với khách đi xe buýt tăng cường, xe trái tuyến, xe hợp đồng thì giá vé phụ thu 30%.

“Sẽ có ùn ứ khách cục bộ vào thời điểm giao nhau giữa các ngày áp mức phụ thu 60% giá vé. Hiện số xe phục vụ các tuyến từ TP HCM đi Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng giảm rất nhiều, trong khi những ngày Tết thì khách sẽ tăng cao. Vì vậy, chắc chắn BXMĐ sẽ điều động xe tăng cường” - ông Thừa dự báo.

Nhiều doanh nghiệp rục rịch bán vé

Tại BXMĐ, hãng xe chất lượng cao Thuận Thảo là doanh nghiệp đầu tiên bán vé Tết. Chiều 15-11, ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Chi nhánh TP HCM Công ty CP Thuận Thảo (các tuyến đi Phú Yên, Đà Nẵng, Huế, Vinh), cho biết để phục vụ tốt hơn, năm nay, hãng bán vé trước khá sớm và chia ra nhiều ngày cho khách tiện mua.

Cụ thể, từ ngày 14-11, Thuận Thảo bán vé trước cho hành khách đi các ngày 25 và 26 tháng chạp; ngày 15-11 sẽ bán vé đi các ngày 27, 28, 29 tháng chạp; 16-11 bán vé đi các ngày 22, 23, 24 tháng chạp và ngày 17-11 bán vé đi các ngày từ 17 đến 22 tháng chạp. Việc phụ thu giá vé của hãng cũng áp dụng như kế hoạch của BXMĐ. Ông Hồng dự đoán Tết năm nay, nhiều khả năng hành khách sẽ giảm so với năm trước do tình hình kinh tế khó khăn.

Theo ông Trương Quang Mẫn, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh, từ ngày 26-11, công ty sẽ bắt đầu nhận giữ chỗ, đặt vé cho hành khách đi từ TP HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Phan Thiết và Vũng Tàu qua các tổng đài 08.39393939 hoặc 08.1080.

Ngoài ra, hành khách có thể vào website online.click1bus.com để đăng ký mua vé và thanh toán trực tuyến. Từ ngày 3 đến 6-12, Mai Linh sẽ xuất vé cho hành khách đặt vé thành công qua tổng đài cụ thể theo từng giai đoạn. Tổng số lượng vé dự kiến phát hành là 9.500.

Đại diện hãng xe chất lượng cao Cúc Tùng (có các tuyến đi từ TP HCM đến Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ) cho biết dự kiến từ ngày 10-1-2014, hãng sẽ bắt đầu bán vé xe Tết. Năm nay, hãng dự kiến tăng 70% số xe vào những ngày cao điểm, giá vé vẫn phụ thu như kế hoạch của BXMĐ. Trong khi đó, hãng xe Sao Vàng dự kiến bán vé từ đầu tháng 12-2013.

Kiến nghị triệt để dẹp xe dù, bến cóc

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc BXMĐ, để bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt hành khách đi lại dịp Tết, BXMĐ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng triệt để dẹp nạn xe dù, bến cóc, phương tiện núp bóng xe hợp đồng để đón khách lẻ.

Ông Hải cho biết vì sự bành trướng của các dạng phương tiện này mà nhiều tuyến chủ lực trong BXMĐ như TP HCM đi Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng rất èo uột, doanh nghiệp chỉ cầm cự vài xe nhỏ chạy qua ngày, có nguy cơ mất tuyến. Gần BXMĐ lại có 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Đây là nơi đón rước khách của xe dù, BXMĐ đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết.

Theo Thu Hồng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vé tàu tết