Hà Nội: Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù

Ngày 28/02/2014 07:00 AM (GMT+7)

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn còn tiếp diễn từ đêm qua và sáng nay, độ ẩm cao trên 95%, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 22 – 25 độ C.

Ngày hôm qua hầu khắp các tỉnh Nam Bộ nắng với cường độ mạnh lại xuất hiện từ sớm, đã có thêm nhiều điểm  nắng nóng trên 35 độ C ở khu vực miền đông Nam Bộ.Ban ngày nhiệt độ cao là vậy nhưng ban đêm và sáng sớm nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ lại xuống thấp, chỉ ở mức 21 – 22 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khá lớn khoảng 11 – 12 độ C, thêm vào đó kiểu thời tiết sáng se lạnh, trưa chiều khô nóng khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Dự báo kiểu thời tiết này ở Nam Bộ sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay và những ngày tới, nhiệt độ ban ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và toàn khu vực tiếp tục tăng lên mức 34 – 35 độ C, miền đông Nam Bộ thậm chí có nơi đạt xấp xỉ 36 độ C, nắng nóng oi bức vào buổi trưa. Đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm xuống 20 – 23 độ C, trời se lạnh.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn còn tiếp diễn từ đêm qua và sáng nay, độ ẩm cao trên 95%, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 22 – 25 độ C, trời ấm hơn. Trong khi đó ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ địa hình đón gió là núi cao nên trời tạnh ráo, sương mù xuất hiện rải rác vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ phổ biến 24 – 27 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu là 30 – 33 độ C.

Khu vực bắc Trung Bộ hiện tượng mưa và sương mù, sương mù nhẹ rải rác xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các nơi khác bao gồm từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 – 26 độ C, có nơi 27 – 29 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 28 – 31 độ C.

Trên biển ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời nắng ráo, gió duy trì cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 24 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 34 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết