Hà Nội nắng nóng 41 độ, cao nhất trong lịch sử 45 năm, đây là nguyên nhân

Ngày 04/06/2017 09:07 AM (GMT+7)

Vài ngày qua, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội luôn trên mức 41 độ C, ngoài trời 45-50 độ, phá vỡ mọi kỷ lục.

Hôm qua, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ.

Một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình 40.8 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41.4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41.0 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 41.1 độ, Bắc Ninh 41.2 độ, Láng 41.5 độ, Hà Đông (Hà Nội) 42.0 độ, Chí Linh (Hải Dương) 42.2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40.3 độ,…

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong chuỗi số liệu quan trắc nhiệt độ tại trạm Khí tượng Láng từ năm 1972 đến nay và trạm Khí tượng Hà Đông từ 2008 đến nay, số liệu nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ ngày hôm qua 3-6 tại Hà Nội là 41,5 độ C, đã phá vỡ kỷ lục đo đạc được trong suốt 45 năm qua. 

Trước đó, số liệu quan trắc đo được nhiệt độ cao nhất tại trạm đo Hà Đông là 40,8 độ C (năm 2008).

Hà Nội nắng nóng 41 độ, cao nhất trong lịch sử 45 năm, đây là nguyên nhân - 1

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục

Hôm nay và ngày mai, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. 

Với miền Trung, hôm nay nắng nóng xảy ra gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ C.

Riêng tại thủ đô Hà Nội trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 06/06 nắng nóng sẽ dịu dần.

Lý giải việc thủ đô trở thành tâm nóng, các chuyên gia cho rằng miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm do hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp gió phơn Tây Nam (còn gọi gió Lào) hoạt động mạnh. Hà Nội nóng hơn vì hiệu ứng bê tông với hàng loạt chung cư cao tầng, mật độ xe cộ nhiều và ít cây xanh.

Từ 6/6, nắng nóng sẽ dịu dần, mưa mát sẽ giúp nền nhiệt miền Bắc hạ nhanh xuống mức 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39, có nơi trên 40oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 43 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31, vùng núi 25-28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 41oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oCNhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, Đà Nẵng đến Phú Yên 36-39 độ, có nơi trên 39oC. 

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin ngắn