Hà Nội: Nắng nóng chấm dứt, có mưa dông diện rộng

Ngày 22/06/2014 07:03 AM (GMT+7)

Ngày hôm nay, nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng.

Ngày hôm qua (21/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Láng (Hà Nội) 37.6 độ, Hà Đông (Hà Nội) và Hà Nam 37.5 độ. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở khoảng 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: TP. Quảng Ngãi 38.6 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.5 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng mưa dông này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung bộ trong ngày hôm nay (22/6). Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. 

Ngày hôm nay, nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ và có khả năng dịu dần từ ngày mai (23/6).

Hà Nội: Nắng nóng chấm dứt, có mưa dông diện rộng - 1

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (22/6/2014):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đền phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đền phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, phía nam 34 - 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đền phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết