Hà Nội nắng nóng, TP.HCM có mưa dông

Ngày 20/06/2014 09:00 AM (GMT+7)

Ngày hôm nay, Hà Nội các tỉnh miền Bắc tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt từ 35-37 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn trung ương, ngày hôm qua (19/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Tam Kỳ (Quảng Nam): 39,4 độ; TP. Quảng Ngãi: 38,8 độ; Hoài Nhơn (Bình Định): 39,6 độ.

Nắng nóng đã mở rộng ra các tỉnh phía đông Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ như: Việt Trì (Phú Thọ) 36,5 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36,7 độ; Ba Vì (Hà Nội) 37,2 độ; Láng và Hà Đông (Hà Nội) 37,0 độ.

Hà Nội nắng nóng, TP.HCM có mưa dông - 1

Thủ đô Hà Nội nắng nóng  37 độ C (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (20/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phía đông Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Bắc Bộ: Nắng nóng kéo dài đến hết ngày 20/6. Từ chiều ngày 21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phóng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 22/6, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày hôm nay (20/6/2014):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, phía bắc có nơi trên 39oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oCNhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot