Hà Nội: Ngày nắng gắt, đêm có mưa dông

Ngày 20/05/2014 01:55 AM (GMT+7)

Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở miền Bắc, miền Trung, một số nơi có mưa rào và dông về đêm.

Ngày hôm qua(19/05), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến ở khoảng 35 – 38, có nơi trên 38 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38,4 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ; ... 

Hôm nay (20/05), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ cho các tỉnh phía tây Bắc Bộ; 36 – 39 độ cho các tỉnh ven biển Trung Bộ, có nơi trên 39 độ. Một số nơi có mưa rào và dông vào chiều tối hoặc về đêm.

Ở Miền bắc, từ ngày 21/05, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 23/5 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. 

Miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ và duy trì đến khoảng ngày 24/5. 

Hà Nội: Ngày nắng gắt, đêm có mưa dông - 1

Trời nắng nóng, mặt đường bốc hơi, động cơ xe cộ tỏa hơi nóng khiến nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ.

Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước đêm 19 và ngày 20/05/2014:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23– 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 37oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, phía bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết