Hà Nội: Nô đùa với bạn, cháu bé 8 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư

Ngày 31/10/2016 12:39 PM (GMT+7)

Tối ngày 30/10, tại KĐT Việt Hưng (Long Biên – Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến cháu bé 8 tuổi tử vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra tại tòa nhà K6, KĐT Việt Hưng, Long Biên, cháu bé 8 tuổi rơi từ lan can tầng 11 xuống mái chắn tầng 2. Danh tính cháu bé được xác định là N.A (8 tuổi), sống tại tòa nhà này.

Trước khi bị rơi từ tầng 11 xuống, cháu N.A. đang chơi đùa cùng 4 cháu khác ở cùng tầng. Tuy nhiên, khi chơi cháu N.A. trèo ra lan can không có rào chắn nên đã bị rơi ở khu vực giếng trời của tòa nhà.

Hà Nội: Nô đùa với bạn, cháu bé 8 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư - 1

Tòa nhà K6, Khu đô thị Việt Hưng, nơi bé trai 8 tuổi gặp nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình cháu N.A. đã báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 0h30 phút sáng 31/10, sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình đã đưa cháu tới nhà tang lễ trên địa bàn quận Long Biên để làm thủ tục an táng.

Đại diện UBND phường Giang Biên xác nhận sự việc trên đồng thời cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền có mặt thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Còn ông Nguyễn Văn Đăng – Phó trưởng phòng Phòng Lao động thương binh và xã hội (LĐ TB&XH) cho biết Phòng cùng cán bộ quỹ bảo trợ trẻ em đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, trước đó cũng tại khu đô thị này, vào ngày 16/3 tại tòa nhà A2 (thuộc khu nhà ở xã hội CT19, khu đô thị Việt Hưng), cháu bé 6 tuổi rơi từ tầng 6 tòa nhà xuống đất. Nạn nhân đã đưa đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức nhưng không qua khỏi.

Gần đây nhất, vào trưa ngày 15/7, tại tòa nhà Rainbow khu Linh Đàm (quận Hoàng Mai), tai nạn thương tâm tương tự cũng đã xảy ra, một cháu bé 6 tuổi sống trên tầng 11 cũng rơi xuống tầng 2 và tử vong.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự