Hà Nội tiếp tục khô hanh trong những ngày nghỉ lễ

Ngày 02/01/2015 10:32 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết các tỉnh thành trên cả nước dịp nghỉ lễ Tết kéo dài vẫn duy trì tốt, ở Bắc Bộ ít mưa, trời khô hanh, trong khi đó Trung Bộ nhiệt độ cũng tăng dần.

Theo đó, từ ngày 02 đến ngày 03/01/2015, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trời khô hanh, đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp, phổ biến ở khu vực trung du và đồng bằng là từ 10 – 13 độ C, vùng núi từ 7 – 9 độ C. Sáng sớm sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nơi, đến trưa chiều sương tan, trời hửng nắng hanh, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 21 – 24 độ C.

Ngày 04/01, tình trạng hanh khô giảm dần, đêm và sáng sớm trời nhiều mây, nhiệt độ phổ biến 13 – 16 độ C với các tỉnh đồng bằng, vùng núi là 11 – 13 độ C, ban ngày mây giảm, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 – 24 độ C.

Từ ngày 02 đến ngày 04/01, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hầu như trời ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng dần trong ngày 03, 04 và phổ biến 22 – 25 độ C, trong khi đó khu vực các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 03, 04 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất 24 – 27 độ C, có nơi 27 – 30 độ C.

Hà Nội tiếp tục khô hanh trong những ngày nghỉ lễ - 1

Hồ Gươm vào ngày đầu năm 2015

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày cuối tuần trời ít mưa, ban ngày trời nắng, đêm và sáng ở Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ phổ biến 14 – 17 độ C, ban ngày do có nắng nên nhiệt độ phổ biến 25 – 28 độ C. Khu vực Nam Bộ ban đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ phổ biến 20 – 23 độ C, ban ngày trời nắng với nền nhiệt phổ biến 29 – 32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết một số thành phố lớn ngày 02/01:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 – 22 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 31 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết