Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 59 tỷ đồng tiền sai phạm

Ngày 10/08/2013 14:38 PM (GMT+7)

Ngày 6.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong gần 1 năm qua.

Theo đó từ ngày 1.8.2012 đến 31.7.2013, kết thúc 198/239 cuộc thanh tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 59 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 14 tỷ đồng, cắt giảm không thanh toán giá trị khối lượng trên 44 tỷ đồng, xử phạt hành chính 468 trường hợp với trên 648 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 59 tỷ đồng tiền sai phạm - 1

Vợ con ông Lê Vui ở thôn Tân Long xã Kỳ Long là một trong hàng chục hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở nhưng đã bị cán bộ chiếm dụng

Xử lý kỷ luật Đảng 1 tập thể và 14 cá nhân (trong đó khiển trách 9, cảnh cáo 4 và cách chức 1 cán bộ) chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc. Phát hiện khởi tố điều tra 3 vụ, 4 bị can về tội tham ô tài sản, cấp bán đất, chặt phá rừng sai quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi kiểm tra và theo báo cáo của các đơn vị trên địa bàn không phát hiện cán bộ công chức, viên chức nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.

Cũng trong thời gian trên qua rà soát kiểm tra Đảng và các kênh thông tin đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái. Trong đó có vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Kỳ Long đã chiếm dụng tiền hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở mà trước đó đã có bài phản ánh.

Qua kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Điều, Chủ tịch UBMTTQ xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh đã chiếm dụng 122 triệu đồng của nhà nước chuyển về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Ủy ban kiểm tra xử lý hình thức: Khai trừ Đảng, cách chức buộc ông Điều trả lại ngân sách nhà nước số tiền chiếm dụng trên.

Theo Hữu Anh (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan