Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy tại cửa hàng sản xuất dầu tràm

Ngày 30/04/2016 08:51 AM (GMT+7)

Lực lượng chức năng phải điều 4 xe cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy sau gần 3 giờ.

Tối 29-4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất tinh dầu tràm Kim Vui (lô B2, đường Hồ Đắc Di, phường An Cự, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, nhiều người dân đang sống tại lô B2, khu quy hoạch Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP Huế) bỗng giật mình hoảng sợ khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở sản xuất tinh dầu tràm Kim Vui. Khi đến hiện trường thì thấy tầng một của cơ sở này lửa cháy dữ dội, khói bốc lên cao ngút. Nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ nên sợ hãi, không dám lao vào dập lửa.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy tại cửa hàng sản xuất dầu tràm - 1

Bên ngoài cửa hàng ản xuất dầu tràm bị cháy

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế ngay lập tức điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở sản xuất tinh dầu, nhiều hóa chất nên lực lượng cứu hỏa phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt, có bình oxi thì mới tiếp cận được gần đám cháy.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy tại cửa hàng sản xuất dầu tràm - 2

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy, cứu hộ

Sau gần 3 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy mới được kiểm soát. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ rơi vãi khắp nơi, đồ đạc ở phía sau tầng một và tầng hai bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hàng trăm chiến sĩ tham gia chữa cháy tại cửa hàng sản xuất dầu tràm - 3

Phải mang mặt nạ phòng độc

Được biết, cơ sở này thuộc sở hữu của ông Trần Văn V. (49 tuổi). Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo Q. Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan