Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở TPHCM

Ngày 12/06/2016 00:16 AM (GMT+7)

Theo nhận định ban đầu từ hội đồng giám định, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở quận Tân Phú, TP.HCM vào rạng sáng 10.6 là do chập điện phía sau tủ lạnh.

Trao đổi với PV tối 11.6, Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, hội đồng giám định vừa có nhận định ban đầu về vụ cháy ở cửa hàng kinh doanh bếp từ trên đường Lũy Bán Bích xảy ra rạng sáng 10.6.

“Hội đồng giám định có nhận định ban đầu là vụ cháy xảy ra do chập ổ điện phía sau tủ lạnh ở tầng trệt, gần cầu thang. Sau đó, ngọn bửa bùng phát nhanh do gặp các vật liệu dễ cháy”, ông Bửu nói.

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở TPHCM - 1

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin từ ông Bửu, qua trích xuất hình ảnh camera, thời điểm ngọn lửa bắt đầu bùng phát là khoảng 2 giờ 52 phút sáng, tuy nhiên tới hơn 3h thì bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, người may mắn sống sót) mới phát hiện. Lúc này, bà Lý vừa tri hô cho mọi người trong nhà biết vừa tháo chạy từ ra ngoài và hô hoán mọi người dập lửa, cứu người.

“Đây là nhận định ban đầu từ hội đồng giám định, còn kết luận điều tra chính thức cần chờ thêm”, Đại tá Bửu nhấn mạnh.

Trước đó, vào rạng sáng 11.6, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng bếp điện từ số 423 Lũy Bán Bích (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM), khiến 4 người tử vong, tất cả nạn nhân đều là những thanh niên còn rất trẻ.

Khi phát hiện cháy, bà Nguyễn Thị Năm Lý đã tri hô 4 thanh niên trong nhà tháo chạy nhưng cả 4 người này đều không kịp thoát thân. Riêng bà Lý đã may mắn sống sót nhờ leo qua ban công nhà kế bên.

Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự