Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện

Ngày 03/06/2013 14:58 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - GĐ Sở Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội xác nhận có 8 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị thương.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h chiều nay (3/6) tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, HN), khu vực gần Bệnh viện TƯ Quân đội 108.

Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường.

Đám cháy đã khiến 2 quán phở bên cạnh bị cháy và nhiều ô tô, xe máy cháy rụi.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy dùng nước và bọt xà phòng để phun vào dập lửa. Nhưng càng phun vào, lửa càng bốc lên dữ dội.

Cả khu vực đường Trần Hưng Đạo đã bị mất điện. Cảnh sát đã phong tỏa một số tuyến đường xung quanh khu vực xảy ra cháy.

Vụ cháy khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Giao thông trên đoạn đường này bị tắc nghẽn.

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 1

Hiện trường vụ cháy

Một số người dân cho biết chiếc xe bồn chở xăng đến đây bị rò rỉ, xăng chảy cả xuống đường. Rất có thể đã có người hút thuốc lá rồi vứt tàn thuốc vào vết xăng loang gây cháy.

Những người này cho biết thêm, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút xảy ra cháy, cả quán phở và phòng khám nha khoa bên cạnh đã bị thiêu rụi.

15h, lửa vẫn bốc lên ở xe bồn tiếp liệu. Được biết, bồn xăng này chứa 22m3 xăng.

Ghi nhận tại hiện trường, có những lúc, ngọn lửa đột nhiên phụt cao khiến ai nấy đều lo sợ. Lực lượng cứu hỏa và người dân hốt hoảng chạy tản ra vì lo bồn xăng phát nổ.

Sau 2 giờ chữa cháy, một vài chiến sĩ cứu hỏa bị lửa táp cháy nhẹ trên cơ thể.

Trong khi đó, xăng tràn ra ngoài đường theo nước khiến lửa cháy lan rộng. Lực lượng cứu hỏa rất vất vả để dập lửa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - GĐ Sở Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội đã xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hỏa.

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 2

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC điều trị tại bệnh viện TƯ Quân đội 108

15h57: Ngọn lửa được dập tắt.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hỏa đang thu dọn đồ, lửa bùng phát trở lại khiến mọi người hoảng loạn và đang quay trở lại dập lửa.

17h, đã có 5 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa bị thương, bị ngất và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108.

17h20, ngọn lửa chừng như bùng lên to hơn. Lực lượng cứu hỏa phun bọt và cát đề khống chế ngọn lửa.

Sau hơn 4 giờ dập lửa, nhiều chiến sĩ cứu hỏa đã kiệt sức. Lực lượng hậu hậu cần đã mang sữa, bánh mì, thuốc men để hỗ trợ.

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 3

17h40, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết, nguyên nhân đám cháy khó bị dập tắt vì bồn dầu bị rò rỉ, và xăng liên tục chảy ra ngoài. Trong khi đó, nguyên tắc chữa cháy bằng bọt là phải ngắt được dòng xăng đang cháy ra khỏi nơi tích trữ. Tuy nhiên, trong vụ cháy này, cứ phun tắt được lửa chỗ này thì xăng lại chảy tạo dòng lửa mới, do vậy, công tác dập lửa rất khó khăn.

Mặc dù lực lượng cứu hỏa phun bọt dập lửa rất nhiều, tuy nhiên trong bọt lại có nước nên khi phun bọt, nước đọng thành vũng làm xăng nổi lên, cháy lan trên mặt nước.

Một cán bộ có mặt tại hiện trường cho hay, điều đáng lo ngại là bên dưới cây xăng có hầm chứa xăng. Nếu hầm xăng bắt lửa thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi xác nhận có 8 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị thương. 1 người đang được điều trị tại Bệnh viện TƯ Quân đội 108, 7 người còn lại được đưa tới Khoa Bỏng của Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị. Những người này chủ yếu bị ngạt khói, lửa táp hoặc kiệt sức. Tuy nhiên, Tướng Nghi nhận định 8 chiến sĩ này không bị nguy hiểm đến tính mạng.

19h, lực lượng chức năng thu dọn phương tiện chữa cháy. Đội xe cứu hỏa bắt đầu rút dần. Cơ quan điều tra đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Một khu vực rộng lớn xung quanh hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa.

Một số hình ảnh ghi nhận từ hiện trường vụ cháy:

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 4

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 5

Ngọn lửa lớn với cột khói cao

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 6

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 7

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 8

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 9

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 10

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 11

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa tại khu vực cháy

Cháy ở cây xăng: 8 cảnh sát nhập viện - 12

Hàng quán ở bên cạnh cũng bị cháy lan

* Tiếp tục cập nhật

Cảnh Kiên - Hồng Phú - Trịnh Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan