Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình!

Ngày 07/07/2014 08:06 AM (GMT+7)

Nhiều siêu thị lớn ở HN bán Táo Envy dưới 100.000 đồng/kg, nhưng giá ở cửa hàng chuyên hoa qua nhập gần 300.000 đồng/kg, tương tự với nho, cam Mỹ... Vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Các siêu thị và cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu tại thị trường Hà Nội ngày càng nở rộ. Thế nhưng có điều, loại hoa quả nhập khẩu và giá bán các loại hoa quả này ở mỗi một siêu thị và cửa hàng lại có giá bán chênh lệch nhau từ vài chục ngàn đồng tới vài trăm ngàn đồng mỗi cân.

Theo khảo sát của PV Infonet, tại siêu thị Big C Thăng Long hoa quả nhập khẩu đang có giá rẻ bất ngờ so với siêu thị khác và cả những cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu.

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 1

Siêu thị Big C Thăng Long ghi giá bán mặt hàng "cam Mỹ" giá 75.900 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Cụ thể, tại Big C Thăng Long, táo Fuji Mỹ có giá 74.900 đồng/kg, táo Gala Mỹ 88.900 đồng/kg, táo Rose New Zealand 83.900 đồng/kg, táo Queen New Zealand 83.900 đồng/kg, cam Mỹ 75.900 đồng/kg, kiwi vàng New Zealand 175.900 đồng/kg…

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 2

Táo được ghi nhãn táo Gala New Zealand bán tại siêu thị Big C Thăng Long chưa tới 70.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Đặc biệt, hiện siêu thị này đang có giảm giá đối với táo Envy loại 1 chỉ 94.900 đồng/kg (siêu thị giới thiệu giá thường 125.900 đồng/kg), táo Jazz New Zealand 60.000 đồng/kg (siêu thị giới thiệu giá thường 79.900 đồng/kg), táo Mỹ đỏ 60.900 đồng/kg (siêu thị giới thiệu giá thường 68.900 đồng/kg)…

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 3

Đặc biệt, táo Envy (loại 1) ở siêu thị Big C hiện đang giảm giá chỉ 94.900 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Trong khi đó, siêu thị Lotte Mart (229 Tây Sơn, Hà Nội) hoa quả nhập khẩu nhiều loại có giá tương đương hoặc có loại giá bán cao hơn siêu thị Big C. Cụ thể: táo fuji Mỹ có giá 89.000 đồng/kg, táo Gala Mỹ 88.500 đồng/kg, táo Ambrosia 109.000 đồng/kg, táo Queen New Zealand 98.500 đồng/kg, cam Mỹ 64.500 đồng/kg, kiwi vàng New Zealand 147.000 đồng/kg, táo Jazz New Zealand 79.000 đồng/kg, táo Envy (loại 1) 185.000 đồng/kg, nho đen không hạt Úc 185.000 đồng/kg, nho đỏ không hạt Úc 129.000 đồng/kg…

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 4

Trong khi đó, táo Envy ở siêu thị Lotte lại được bán giá 185.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Thế nhưng, ở hệ thống cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu có tiếng ở Hà Nội như Klever Fruits thì giá cả các loại hoa quả lại cao hơn hẳn giá bán ở các siêu thị nêu trên. Cảm quan, hình dáng và màu sắc cũng có nhiều khác biệt.

Cụ thể: táo Envy (loại 1) 299.000 đồng/kg, cam vàng Mỹ 159.000 đồng/kg, táo Ambrosia Canada (loại 1) có giá 189.000 đồng/kg, nho tiêu Mỹ (loại 1) 499.000 đồng/loại, nho đen không hạt Úc 299.000 đồng/kg, táo đỏ Mỹ 99.000 đồng/kg, kiwi vàng (loại 1) New Zealand có giá 299.000 đồng/kg, …..

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 5

Trong khi đó, táo Envy (loại 1) đang được bán giá 299.000 đồng/kg tại cửa hàng hoa quả nhập khẩu Klever Fruits. Ảnh: Minh Thư

Từ những đơn giá được các siêu thị và cửa hàng nêu trên cho thấy, giá hoa quả nhập khẩu mỗi nơi đang có một giá. Đơn cử, táo Envy (loại 1) có giá chênh lệch nhau rất nhiều, rẻ nhất là siêu thị Big C giá khuyến mãi chỉ 94.900 đồng/kg, siêu thị Lotte Mart là 185.000 đồng/kg, còn cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu Klever Fruits có giá 299.000 đồng/kg. Nghĩa là, có sự chênh lệch đắt rẻ từ 60.000 – 204.000 đồng mỗi kg.

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 6

Nhiều loại táo ghi nhập khẩu ở New Zealand tại siêu thị Lotte Mart cũng chỉ có giá 70-80.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Hoặc, loại cam vàng Mỹ cũng có giá khác nhau tại siêu thị và cửa hàng, chênh lệch khoảng 80.000 đồng mỗi kg. Kiwi vàng cũng chênh lệch nhau tới hơn 100.000 đồng mỗi kg. Các loại hoa quả khác cũng chênh nhau vài chục ngàn mỗi kg.

Anh Nguyễn Đạt, một người Việt đang sinh sống tại Úc khá ngạc nhiên khi thấy giá hoa quả nhập khẩu được bán tại siêu thị ở Việt Nam lại có giá thấp đến thế. Ví như nho đỏ không hạt Úc được bán tại nước này có giá 4,98$/kg, tức là khoảng 100.000 đồng/kg. Vì thế, nếu tính cả chi phí vận chuyển và các chi phí khác thì khi về đến Việt Nam, giá bán 130.000 đồng/kg như một số siêu thị tại Hà Nội là khá hấp dẫn.

Hoa quả nhập khẩu: Siêu thị bán rẻ... giật mình! - 7

Nhất là nho đỏ không hạt Úc tại siêu thị Lotte Mart nhập về Việt Nam chỉ bán giá 129.000 đồng/kg, trong khi tại nước Úc đã có giá bán khoảng 100.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Thư

Chấp nhận chi thêm tiền để mong muốn mua được hoa quả nhập ngoại chất lượng, an toàn, song người tiêu dùng cũng có nhiều băn khoăn, vì sao giá bán trái cây nhập lại có chênh lệch lớn như vậy? Băn khoăn này không có gì lạ bởi hiện tượng “phù phép” trái cây, ghi sai nguồn gốc để bán với giá cao không phải hiếm.

Kỳ sau: Người nhập trái cây nói gì về chênh lệch giá lớn như vậy?

Theo Minh Thư
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot