Hoàn lưu bão gây mưa, chấm dứt nắng nóng ở Bắc Bộ

Ngày 02/07/2013 07:23 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu số 3, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt những ngày qua.

Bão số 3 tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ 25km/h và mạnh lên cấp 9, cấp 10, lúc 04 giờ ngày 02/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 02/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km đi vào sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 03/07, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trên đất liền ngày hôm nay, hoàn lưu của bão số 3 sẽ gây mưa, mưa vừa ở Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này sẽ chấm dứt nắng nóng cho Bắc Bộ, nhiệt độ toàn miền và thủ đô Hà Nội hôm nay giảm xuống dưới 34 độ C.

Ở miền Trung, hoàn lưu bão cũng khiến cho diện nắng nóng cũng thu hẹp lại chỉ còn trên khu vực trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nền nhiệt phổ biến 35 – 37 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 35 độ C.

Nguồn: [Tên nguồn]