Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện

Ngày 28/08/2015 05:09 AM (GMT+7)

Sau 4 tháng triển khai quy định đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm nhưng nhiều học sinh không nghiêm túc chấp hành.

Quy định xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã triển khai được 4 tháng. Tuy nhiên, những ngày qua, khi thời điểm năm học mới bắt đầu, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh để đầu trần điều khiến xe đạp điện đi trên phố. Thậm chí, nhiều học sinh còn đi hàng 3, hàng 4, vô tư cười đùa nói chuyện.

Theo Nghị định số 171/2013/NĐ - CP ngày 13/11/2013, người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện, xe đạp điện) bị phạt tiền từ 100 - 200.000 đồng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy định khi tham gia giao thông.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 771.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc. Trong đó, TP HCM gần 50.000 trường hợp, Hà Nội có hơn 116.000 trường hợp. Mỗi năm có 1.800 - 1.900 trẻ tử vong do tai nạn giao thông.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 1

Học sinh một trường THCS trên phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm) không đội mũ bảo hiểm sau khi tan học.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 2

Trong khi một số học sinh tuân thủ quy định, không ít các học sinh khác lại vô tư để đầu trần.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 3

Những hình ảnh như thế này không còn hiếm gặp.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 4

Khi được hỏi tại sao không đội mũ bảo hiểm, hầu hết các học sinh đều trả lời bị mất mũ, quên mũ, quai mũ bị hỏng,...

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 5

Một nhóm học sinh chở 3 không đội mũ bảo hiểm.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 6

Nhiều người sẵn sàng đội mũ vải nhưng quyết không đội mũ bảo hiểm. 

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 7

Khi thấy ống kính phóng viên, nhiều học sinh dùng tay che mặt vì biết bản thân phạm luật.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 8

Việc không đội mũ bảo hiểm không những gây ảnh hưởng cho các em học sinh, mà còn ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông khác.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 9

Không đội mũ bảo hiểm, vô tư đi hàng hai giữa đường.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 10

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 11

Mũ bảo hiểm cài trên xe lấy lệ.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 12

Cảnh tượng như thế này thường xuất hiện vào giờ lên lớp hoặc lúc tan học.

Học sinh Thủ đô lại đầu trần đi xe đạp điện - 13

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự