Hôm nay, nắng nóng dịu dần ở Hà Nội

Ngày 25/05/2014 06:44 AM (GMT+7)

Thời tiết nắng nóng 'như chảo lửa' ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết hôm 23/5.

Ngày hôm qua (24/05), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 35 – 37 độ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 37 – 39 độ.

Một số nơi, nhiệt độ lên trên 39 độ như: Mường La (Sơn La) 40.8 độ; Yên Châu (Sơn La) 39.9 độ; Phù Yên (Sơn La) 40 độ; Tương Dương (Nghệ An) 41 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.5 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 40.6 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 40.3 độ; Đô Lương (Nghệ An) 40.5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.9 độ; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40 độ; TP. Đông Hà (Quảng Trị) 39.7 độ …

Hôm nay, nắng nóng dịu dần ở Hà Nội - 1

Miền Bắc hạ nhiệt (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (25/05), nắng nóng tiếp tục dịu dần trên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Bộ và Đà Nẵng đến Ninh Thuận phổ biến khoảng 34 – 36 độ, có nơi trên 36 độ. 

Ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Dự báo thời tiết cụ thể từng khu vực trong cả nước ngày 25/5/2014:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết