Hơn 1 tấn nội tạng bẩn suýt tuồn ra thị trường

Ngày 02/04/2016 12:16 PM (GMT+7)

Hơn một tấn rưỡi nội tạng trâu bò bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế kịp thời thu giữ trước khi tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 1/4, tại tuyến đường tránh TP Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), khi tiến hành kiểm tra ô tô khách biển số Lào: 9559 do tài xế Huỳnh Trần Phước (trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển hướng Nam – Bắc, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện một số lượng lớn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 1 tấn nội tạng bẩn suýt tuồn ra thị trường - 1

Số nội tạng bẩn bị phát hiện. Ảnh: L.Chung

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 16 thùng hàng chứa nội tạng trâu bò, với khối lượng hơn 1.600kg. Qua quá trình làm việc, tài xế Huỳnh Trần Phước đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Tài xế Phước cũng khai nhận mình đang vận chuyển số nội tạng động vật này từ Đà Nẵng đưa lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tiêu thụ.

Sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời chuyển giao số nội tạng động vật trên cho Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiêu hủy theo quy định.

Theo Lê Chung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh hoàng thực phẩm bẩn