Kẻ trộm chó làm ba người chết nhận án tử hình

Ngày 30/12/2014 14:06 PM (GMT+7)

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xôn xao dư luận trong khoảng thời gian qua.

Ngày 30/12/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại sân bóng xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), tuyên phạt Hồ Văn Hiếu (SN 1994) tử hình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp là tử hình. Liên quan đến vụ án, Tòa cũng tuyên Lê Minh Hậu (SN 1995) 12 năm tù giam, Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) và Hồ Thanh An (SN 1994, cùng ngụ TP.HCM) cùng 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trong vụ án này, Hiếu được xác định kẻ cầm đầu. Hiếu tụ tập ba bị cáo còn lại và rủ đi trộm chó. Hiếu có nhiệm vụ mua dụng cụ chế tạo súng xung điện. Ba bị cáo còn lại có nhiệm vụ đi cùng thực hiện các vụ trộm và tìm nơi tiêu thụ.

Kẻ trộm chó làm ba người chết nhận án tử hình - 1

Các bị cáo trong lúc nghe tuyên án

Ngày 14/6/2014, Thuận rủ ba người còn lại đến Huyện Củ Chi săn trộm chó. Chúng phát hiện, bắt được bốn con chó. Sau khi kiếm được chiến lợi phẩm, cả nhóm cùng điều khiển xe đến đường Nguyễn Kim Cương (thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Do nghe tiếng chó sủa, ba anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu chở nhau đuổi theo. Trong đó, anh Bảo cầm lái. Khi rượt gần kịp, nhóm anh Bảo giương dao định chém bọn trộm chó.

Lúc này, Hiếu phát hiện, nhắm súng bắn vào đầu anh Bảo. Tuy nhiên, mũi tên lại trúng vào người anh Phương. Điện giật, anh Phương ngã xuống. Anh Bảo bị mất lái nên khiến xe ngã.

Anh Bảo tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Người dân phát hiện, đưa anh Phương và anh Hữu đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng, do vết thương quá nặng, hai người này cũng đã tử vong.

Ngày 16/6/2014, do báo chí đưa tin nhiều, cả bốn bị cáo lần lượt tự thú.

Trong phiên tòa, cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi đã gây ra.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot