Kém tiếng Anh, 10 kiểm soát viên không lưu bị dọa sa thải

Ngày 28/11/2014 23:40 PM (GMT+7)

10 kiểm soát viên không lưu không đạt trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế bị đề xuất tạm dừng hợp đồng, không trả lương và buộc phải đi học tiếp, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), ông Đinh Việt Thắng, cho biết hôm nay (28/11) đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả đánh giá lại chất lượng kiểm soát viên không lưu (KSVKL). Trong đó đã xác định được 10 KSVKL không đạt trình độ tiếng Anh mức 4 (mức khai thác) theo tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, VATM đã tổ chức 3 đợt đánh giá trình độ tiếng Anh của đội ngũ KSVKL, kết quả cho thấy có 130 người không đạt yêu cầu mức 4 của ICAO, chiếm khoảng 31% trên toàn hệ thống.

Kém tiếng Anh, 10 kiểm soát viên không lưu bị dọa sa thải - 1

Bên trong một đài kiểm soát không lưu. (Trung tâm Kiểm soát tiếp cận đường dài Hồ Chí Minh). Ảnh: Tô Hà

Cả 130 trường hợp không đạt trình độ Tiếng Anh này đều đã bị đưa ra khỏi dây chuyền điều hành không lưu để đào tạo lại, mặc dù trong đó có nhiều người trình độ không lưu vẫn đạt chuẩn. Thay vì cầm micro trực tiếp điều hành bay, những KSVKL này chỉ được làm công tác hiệp đồng với các đơn vị khai thác mặt đất, phòng không...

Giải pháp đưa ra là ngay sau khi kiểm tra trình độ, VATM đã tổ chức đào tạo tiếng Anh cấp tốc cho 60 trong tổng số 130 KSVKL không đạt trình độ nói trên rồi tổ chức đánh giá lại. Nhưng khi đánh giá lại đối với 30 người (đợt 1) vẫn có 10 người không đạt mức 4.

Ông Đinh Việt Thắng đã có báo cáo gửi Hội đồng thành viên đề xuất tạm dừng hợp đồng, không trả lương với những nhân viên này và buộc phải đi học tiếp, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải.

Theo T.Hà (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot