Khám phá sở thích 'lạ' của các chính trị gia nổi tiếng thế giới

Ngày 31/10/2016 02:17 AM (GMT+7)

Dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc nhưng các nhà lãnh đạo thế giới vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm các công việc yêu thích.

Nhiều người cho rằng, các nhà lãnh đạo nổi tiếng rất bận rộn nên không có thời gian cho những đam mê, sở thích riêng. Trên trực tế, nhiều chính trị gia vẫn dành thời gian để đầu óc thư giãn, và tìm lại cân bằng cuộc sống.

Mới đây, Sputnik đã có bài tổng hợp về sở thích 'lạ' của các nhà lãnh đạo nổ tiếng thế giới.

1. Hillary Clinton và tương ớt

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 1

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. 

Mới đây, bà Hillary Clinton tiết lộ rằng bà rất thích ăn tương ớt cay. Vì thế, trong túi xách của bà thường xuyên có một lọ tương ớt.

Thế nhưng, nhiều người nghi ngờ rằng bà tiết lộ điều này trước thềm bầu cử để lấy lòng các cử tri người Mỹ gốc Phi.

2. Kim Jong Un và rượu vang

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 2

Có lẽ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt đầu đam mê rượu vang Pháp từ khi ông còn là du học sinh nội trú ở Thụy Sỹ. 

Ông có thể uống “10 chai Bordeaux” trong một bữa ăn. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều rượu vang đã khiến ông bị tăng cân nhanh chóng từ khi lên nắm quyền vào năm 2012.

3. Vladimir Putin và kem Pistachio

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người khá kín tiếng về các sở thích ăn uống, nhưng mới đây tờ Pravda đã tiết lộ thông tin rằng ông rất thích kem pistachio. Hầu như ngày nào ông cũng phải "động" đến món khoái khẩu này. 

4. Angela Merkel và bóng đá

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 4

Hiếm có nhà lão đạo quốc gia nào, đặc biệt là phái nữ có niềm đam mê với trái bóng tròn như Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Các trận đấu có sự xuất hiện của đội tuyển Đức ở bất cứ giải đấu quốc tế nào, người đứng đầu quốc gia này luôn bố trí thời gian để có mặt theo dõi.

5. Tập Cận Bình và bơi lội

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 5

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất thích môn bơi lội. Vào năm 2012, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Tập đã bị chấn thương lưng khi đang bơi lội.

6. Rodrigo Duterte và sách

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 6

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là chính tri gia được biết biết với những câu nói mạnh bạo, trông bề ngoài không giống 'mọt sách'. Thế nhưng, bạn bè của ông tiết lộ rằng ông rất đam mê sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám. 

7. Theresa May và khoai tây chiên

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 7

Nữ Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, ngoài đam mê công việc, bà thích được thưởng thức một âu khoai tây chiên.

8. Justin Trudeau và đấm bốc

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 8

Tân Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau gây ấn tượng khi xỏ găng, mặc áo thun màu đỏ có in hình lá phong cùng quần đấu boxing.

Người đứng đầu Canada thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt đẹp trai như tài tử điện ảnh, cùng cơ bắp vạm vỡ.

9. Hassan Rouhani và phim

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 9

Tổng thống Iran Hassan Rouhani  liệt kê xem phim là một trong những sở thích hàng đầu của mình, đặc biệt là phim lịch sử.

10. Rafael Correa và nho

Khám phá sở thích lạ của các chính trị gia nổi tiếng thế giới - 10

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Tổng thống Ecuador Rafael Correa ra vườn trồng nho. Ông cho biết công việc này là sở thích và là cách để ông thư giãn.

Hà Anh (Dịch từ Sputnik)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự