Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội giảm xuống 13 độ C

Ngày 15/12/2014 07:54 AM (GMT+7)

Đêm nay, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đón thêm một đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo khoảng chiều tối nay (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ gần sáng ngày 16/12 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. 

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội giảm xuống 13 độ C - 1

Từ đêm nay các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tiếp tục giảm, trời rét sâu

Từ đêm nay (15/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ giảm còn 12 – 14 độ C, đến trưa chiều hửng nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, không vượt quá 20 độ C. Đây sẽ là đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc kể từ đầu mùa đông 2014 đến nay.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 5-6 độ C, vùng đồng bằng và ven biển trời chuyển rét đậm, vùng cao trời rét hại, các vùng núi cao có rét hại nặng đến rất nặng. 

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay: 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16 độ, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 – 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 – 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 – 24oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ, phía nam 29 – 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 – 22oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết