Không khí lạnh tràn về, Hà Nội trời trở lạnh

Ngày 08/04/2015 07:26 AM (GMT+7)

Trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, một số nơi còn có mưa vừa, mưa to và dông.

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (08/04), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Ngày và đêm nay (08/04), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét.

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội trời trở lạnh - 1

Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (8/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ, có nơi dưới 17 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 độ, khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 – 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông; phía Nam gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ, phía Nam 26 - 29 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 - 23 oC           

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot