Kinh hoàng bác sĩ dạy hộ lý... cắt cổ trẻ sơ sinh

Ngày 21/03/2013 21:35 PM (GMT+7)

Một nhân viên phòng khám tại Mỹ thú nhận, cô ta đã giết chết ít nhất 10 trẻ sơ sinh bằng cách cắt cổ chúng.

Moton làm nhân viên cho phòng khám của bác sĩ Kermitt Gosnell. Cô gặp bác sĩ Gosnell thông qua người bạn học của mình và cũng là cháu gái ông. Moton đã thú nhận về việc giết chết 10 trẻ sơ sinh và bác sĩ Gosnell là người đã dạy cô cách cắt cổ đứa bé của những phụ nữ nạo thai giai đoạn cuối.

Kinh hoàng bác sĩ dạy hộ lý... cắt cổ trẻ sơ sinh - 1

Adrienne Moton, 35 tuổi

Moton bị xếp vào tội giết người cấp độ ba, cô sẽ bị dẫn giải về phiên tòa xét xử bác sĩ Kermit Gosnell, chủ phòng khám, và đang bị xét xử có liên quan tới cái chết của một bệnh nhân và bảy trẻ sơ sinh khác.

Kinh hoàng bác sĩ dạy hộ lý... cắt cổ trẻ sơ sinh - 2

Kermitt Gosnell có thể sẽ đối mặt với án tử hình

Các chuyên gia cho hay, Gosnell thuê nhân viên với giá rẻ, không được đào tạo chuyên sâu. Ông sử dụng thuốc hết hạn và những kỹ thuật man rợ để nạo thai cho những người phụ nữ nghèo.

Phòng khám nơi bác sĩ Kermitt Gosnell làm việc cùng nhân viên của mình
Những bệnh nhân chủ yếu là những phụ nữ nghèo, họ đến từ khắp nơi và thường nạo thai ở giai đoạn cuối. Những đứa trẻ có thể được cứu sống nhưng bác sĩ Gosnell lại tự mình hoặc dạy nhân viên cách giết chết chúng.

Kinh hoàng bác sĩ dạy hộ lý... cắt cổ trẻ sơ sinh - 3

Những chiếc túi đựng thi thể trẻ sơ sinh chất đầy trong tủ lạnh

Kinh hoàng bác sĩ dạy hộ lý... cắt cổ trẻ sơ sinh - 4
Karnamaya Mongar, một người tị nạn 41 tuổi, chết tại phòng khám của bác sĩ Gosnell do dùng thuốc quá liều

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục xét xử vụ việc đối với bác sĩ Gosnell cùng nhân viên của ông.

(Theo ANTĐ)
Nguồn:

Tin liên quan