Làm rõ trách nhiệm vụ đổ bồn nước khiến 2 HS tử vong

Ngày 13/09/2014 10:25 AM (GMT+7)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm vụ đổ bồn nước trong sân trường khiến 2 học sinh tử vong.

Ngày 12/9, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan đến vụ đổ bồn nước khiến 2 học sinh tử vong.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Nghệ An phải báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 20/9 tới.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 11/9, trong khi một số học sinh Trường tiểu học Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang ngồi chơi trên ghế đá ở sân trường thì bất ngờ téc nước (bồn nước inox) của trường đổ sập xuống.

Hậu quả khiến 2 em học sinh là Nguyễn Tiến Phi (2004, trú ở xóm 6 xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004, trú ở xóm 8 xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An), tử vong tại chỗ. Em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004) trú ở xóm 7 xã Diễn Tháp bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Cả 3 em đều là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Diễn Tháp.

Liên quan đến vụ đổ bồn nước khiến 2 học sinh tử vong và 1 học sinh bị thương tại Trường tiểu học Diễn Tháp, ngày 12/9, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Theo Hải Vũ (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot