Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm để giải vây gỗ lậu

Ngày 26/03/2016 17:19 PM (GMT+7)

Chiều ngày 26-3, ông Vũ Y Định, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH MTV Nam Nung, tỉnh Đắk Nông), cho biết vừa có báo cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, Hạt Kiểm lâm huyện vụ việc cán bộ bảo vệ rừng của công ty bị lâm tặc đánh trọng thương.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 23-3, tổ công tác gồm hai cán bộ bảo vệ rừng là Phạm Xuân Ngọc (Đội trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng) và Phạm Văn Hưng tuần tra rừng tại tiểu khu 1294 (thuộc địa phận hành chính xã Nam Nung, huyện Krông Nô) đã phát hiện hai xe công nông độ chế cùng bốn người đang vận chuyển gỗ ra phía cửa rừng. Cách hai xe chở gỗ khoảng 200 m có hai người nữa cầm cưa máy đi trước dẫn đường.

Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm để giải vây gỗ lậu - 1

Anh Ngọc đang nằm cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Krông Nô với vết thương trên trán.

Tổ công tác đã bắt giữ hai người dẫn đường cùng tang vật là hai cưa máy, đồng thời gọi điện trình báo vụ việc về lãnh đạo công ty và yêu cầu đưa lực lượng hỗ trợ để tiếp tục bắt giữ hai xe gỗ. Trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ, bất ngờ xuất hiện hai người đi xe máy chạy tới và tấn công anh Ngọc, cướp lại cưa máy rồi tẩu thoát.

Nằm cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Krông Nô, anh Ngọc nhớ lại: “Sau khi bắt hai người cầm cưa máy và chờ anh em vào hỗ trợ, bất ngờ có hai người đi xe máy tới lớn tiếng hỏi “ai là Ngọc” rồi lao vào tấn công tôi tới tấp. Thấy nguy hiểm quá nên chúng tôi phải chạy vào nhà dân núp”.

BS Phạm Ngọc Dũng, Trưởng khoa Ngoại (BV Đa khoa huyện Krông Nô), cho biết anh Ngọc bị đánh sưng nề vùng mặt, trán bị vết thương hở dài 4 cm, gãy hai răng hàm trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Nô tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đại Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự