Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành

Ngày 27/04/2015 18:35 PM (GMT+7)

Sáng nay ngày 27/04, “Chợ phiên đồ xưa Đà thành lần thứ I năm 2015”, do Bảo tàng Đà Nẵng đăng cai tổ chức đã diễn ra tại tại khuôn viên sân vườn Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà thành quy tụ nhiều hội viên của Chi hội Di sản văn hóa Sông Hàn, Chi hội sưu tầm cổ vật Đà Nẵng và những nhà sưu tập cá nhân ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Theo quan sát, đến thời điểm sáng nay, có 10 gian hàng của các nhà sưu tập đồ xưa, đồ cổ gồm: Đồ đồng, đồ gốm sứ và kỉ vật chiến tranh, niên đại từ 50 năm đến hơn 100 năm trước.

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 1

Đồng tiền xưa

Mục đích qua phiên chợ hy vọng cũng sẽ mở ra một không gian văn hóa cho người yêu thích, quan tâm đến đồ xưa, đồ cổ, để họ có thể giao lưu, mua bán, trao đổi một cách rộng rãi.

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 2

Triển lãm thu hút nhiều người tham gia

Chùm ảnh phiên chợ đồ xưa Đà Thành lần đầu tiên được tổ chức:

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 3

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 4

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 5

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 6

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 7

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 8

Lần đầu tiên tổ chức chợ phiên đồ xưa Đà Thành - 9

Tùng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot