Lật thuyền sông Lấp, 8 người thương vong, có 1 gia đình thầy giáo

Ngày 27/11/2016 17:58 PM (GMT+7)

Trong lúc di chuyển qua sông, chiếc thuyền đã bị lật úp khiến 4 người tử vong, 4 người khác may mắn thoát nạn…

Tin tức ban đầu, khoảng chiều ngày 26/11, 8 người bao gồm Nguyễn Tấn Cường (SN 1979), giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị Thu (SN 1980); ông Lưu Văn Hạnh (SN 1969) và con trai Lưu Hoàng Phúc (SN 2009), chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1970), anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1974), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (SN 2012 tất cả ngụ khu vực thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) cùng đi một chiếc thuyền máy qua bờ sông bên kia để thăm người thân.

Khi thuyền ra giữa dòng thì bất ngờ chao đảo rồi lật úp, sự việc đã khiến anh Cường, chị Thu, ông Anh và con trai tên Phúc bị nước cuốn trôi, những người khác may mắn thoát nạn.

Lật thuyền sông Lấp, 8 người thương vong, có 1 gia đình thầy giáo - 1

Khu vực sông gần hiện trường vụ việc thương tâm

Sáng ngày 27/11, lực lượng cứu nạn và cứu hộ tỉnh Bình Phước vẫn đang nỗ lực truy tìm tung tích của các nạn nhân. Vào sáng cùng ngày đội cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể anh Nguyễn Tấn Cường và cháu Lưu Hoàng Phúc, đến 10 giờ 17 phút sáng 27/11, tiếp tục vớt được ông Lưu Văn Hạnh và chị Huỳnh Thị Thu.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc thương tâm trên.

Theo Phùng Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự